Thứ Ba, 29/03/2016 | 21:31

Nguy hiểm hơn bất kỳ căn bệnh nào khác, sinh non là mối đe dọa gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sinh non. Trong số đó vẫn có những trường hợp có thể phòng tránh, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, viêm nhiễm…

Bảo vệ con khỏi nguy cơ sinh non

Mỗi năm có hơn 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi không vượt qua nổi những biến chứng do sinh non gây ra

1/ Những nguyên nhân thường gặp

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sinh non, thường gặp nhất là sinh non do thai và do những vấn đề sức khỏe của mẹ. Dưới đây là những trường hợp có nguy cơ sinh non cao, mẹ bầu cần lưu ý:

– Tiền sử sinh non

– Mang song thai, đa thai:

– Bất thường tử cung, như viêm nhiễm tử cung, cổ tử cung, nhau bong non…

– Cao huyết áp mãn tính

– Bệnh tiểu đường

– Thói quen sống không lành mạnh, thường xuyên hút thuốc, uống rượu khi mang thai

– Mẹ bầu dưới 18 tuổi hoặc trên 30 tuổi đều có nguy cơ sinh non cao

– Thiếu chăm sóc tiền sản

– Thiếu dinh dưỡng

– Mẹ bầu bị viêm nhiễm phụ khoa

–  Bệnh tim, suy hô hấp, hở eo tử cung, tử cung dị dạng…cũng là những căn bệnh dẫn đến sinh non.

2/ Nhận biết sinh non

Bên cạnh việc tìm hiểu nguyên nhân, nhận biết sớm các dấu hiệu sinh non và có những biện pháp can thiệp kịp thời sẽ giúp bảo vệ cũng như giúp thai nhi phát triển tốt hơn. Do đó, mẹ nên lưu ý đặc biệt với những dấu hiệu sau:

– Dịch tiết âm đạo tăng bất thường. Nếu đi kèm dịch nhầy hoặc máu, mẹ nên đến bệnh viện ngay lập tức

– Các cơn co thắt ở bụng dưới xuất hiện liên tục

– Đau thắt lưng

– Cảm giác nặng nề do áp lực lên khu vực xương chậu. Đây là dấu hiệu cho thấy thai nhi đang tụt xuống sâu.

– Cử động của thai nhi giảm

– Mẹ bầu cảm thấy buồn nôn, choáng váng và tiêu chảy

3/ Ngăn ngừa nguy cơ sinh non

Theo các chuyên gia, những tuần cuối thai kỳ đặc biệt quan trọng. Vì đây là thời điểm thai nhi có những bước phát triển nhảy vọt, chuẩn bị cho quá trình chào đời. Ngoài nâng cao nhận thức về sinh non, mẹ bầu cũng nên chú ý những điều sau đây để ngăn ngừa và phòng tránh nguy cơ sinh non cho trẻ.

– Duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ các nhóm chất trong thời gian mang thai

– Thường xuyên tập thể dục

– Tránh xa các loại chất kích thích, thức uống có cồn như rượu, bia. Đặc biệt nên tránh xa thuốc lá.

– Với những mẹ bầu có tiền sử sinh non hoặc nằm trong nhóm nguy cơ cao, nên hạn chế quan hệ tình dục.

– Nếu “cô bé” có vấn đề về sức khỏe, nên nhanh chóng đi khám để được chữa trị kịp thời.

– Mẹ bầu bị cao huyết áp, tiểu đường cần được theo dõi thường xuyên để hạn chế nguy cơ sinh non

– Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, ngay lập tức nên đến bệnh viện để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook