Thứ Ba, 30/01/2018 | 08:29

Vì sao bé sơ sinh ngủ chung giường với bố mẹ tăng cao

Với tâm lý muốn gần gũi con sau sinh, nhiều bậc cha mẹ để con ngủ chung giường. Tuy nhiên dưới góc độ y khoa, các chuyên gia khuyến cáo nguy cơ trẻ sơ sinh tử vong do ngủ chung giường, đặc biệt là khi cha mẹ là người hút thuốc, uống rượu, dùng ma túy hoặc đi ngủ trong trạng thái mệt mỏi.

Các con số mới nhất ở Anh cho thấy, cứ mỗi tuần có đến 3 trẻ sơ sinh chết khi ngủ cùng giường với cha mẹ. Con số này trong 5 năm gần nhất là 665 bé, tức trung bình 133 ca tử vong mỗi năm.

Sau quá trình kiểm tra, đánh giá thực tế các cơ quan cho rằng hầu hết 133 bé  chết vì ngạt thở hoặc hội chứng SIDS (đột tử ở trẻ sơ sinh), vốn không có nguyên nhân rõ ràng.

Bà Francine Bates – Giám đốc điều hành tổ chức The Lullaby Trust, đơn vị chuyên thực hiện các nghiên cứu và chiến dịch chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh cho biết nguyên nhân ban đầu của các ca tử vong ở trẻ sơ sinh là người cha hoặc mẹ trong vô thức đã lăn vào nằm quá sát trẻ, khiến trẻ bị ngộp thở hoặc quá nóng nực. Nguy cơ tử vong tăng lên khi cha mẹ hút thuốc, uống rượu, dùng ma túy hoặc đi ngủ trong trạng thái mệt mỏi hoặc khi đứa bé là trẻ sinh non – nhẹ cân.

Đầu tháng 1/2018, cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa ra con số đáng sợ: 3.500 trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm khi ngủ. Nguyên nhân đa phần do các bé này bị ngạt và SIDS, nguyên nhân chủ yếu là do ngủ cùng cha mẹ, ngủ với quá nhiều mền gối và nằm úp khi bắt đầu ngủ.

Qua đó, CDC kêu gọi các bậc cha mẹ cần cho trẻ sơ sinh ngủ một mình cho đến 6 tháng tuổi. Trẻ cần đặt trong một chiếc nôi, trong phòng cha mẹ; mặc đủ ấm và nhiệt độ phòng phù hợp, không để các vật mềm như mền, gối, đồ chơi trong nôi; cho trẻ ngủ trong tư thế nằm ngửa…

Yhocvn.net (Theo The Sun, Fox News)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook