Thứ Ba, 22/11/2016 | 11:00

Mới đây, trong một cuộc họp báo trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp WHO, TS. David Heymann cho biết “virus Zika vẫn là một vấn đề dài hạn, song không còn là vấn đề y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế nữa”.

Trước đó, WHO đã tuyên bố dịch Zika là tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào tháng 2-2016. Tuyên bố của WHO khẳng định cơ quan này tin tưởng “virus Zika và những hệ quả liên quan vẫn là một thách thức y tế cộng đồng lâu dài đòi hỏi hành động mạnh mẽ”.

Trong khi đó, Brazil tuyên bố sẽ tiếp tục coi dịch Zika là tình trạng khẩn cấp. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Brazil, Ricardo Barros khẳng định chưa sẵn sàng hạ thấp mối nguy cơ từ Zika, cho đến khi hoàn toàn khống chế được tình hình.

H. Long

Từ khóa

zikatình trạngkhẩn cấptoàn cầu

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook