Thứ Hai, 21/08/2017 | 23:38

Những vấn đề trong công tác tổ chức của nước chủ nhà đã là chủ đề được báo giới rất quan tâm trong thời gian gần đây. Sau khi mọi thứ đang tạm lắng, thì vụ đâm xe vừa diễn ra cách đây vài giờ càng làm người hâm mộ ngán ngẩm về công tác tổ chức của Malaysia. 

Theo những thông tin vừa được ghi nhận từ Malaysia, 2 chiếc xe buýt chở vận động viên của bộ môn Squash (bóng quần) đã đâm vào nhau. Các vận động viên trên xe đã bị chấn động và một số còn bị xây xát nhẹ, nhưng may mắn rằng không có bất kỳ thương vong nào diễn ra. Có đến 28 vận động viên có mặt trên hai chiếc xe buýt này, bao gồm: 13 VĐV Thái Lan, 10 VĐV Myanmar và 5 VĐV Indonesia.

Xe chở VĐV tông nhau, SEA Games 29 thật sự là kì đại hội tệ hại nhất lịch sử?
Chiếc xe chở VĐV môn bóng quần gặp tai nạn (Hình: Internet).

Bên cạnh đó, một sự cố lớn đã xảy ra ở sân thi đấu cầu mây khi đoàn Indonesia bỏ thi đấu do những quyết định có phần thiên vị từ phía trong tài chính. HLV tuyển cầu mây, Arsy Syam đã có những phản ứng rất quyết liệt với quyết định từ vị trọng tài người Malaysia. Sau một hồi tranh luận, ông thầy người Indonesia cùng các VĐV đã rời khỏi khu vực thi đấu và chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-2 trước chủ nhà Malaysia.

Xe chở VĐV tông nhau, SEA Games 29 thật sự là kì đại hội tệ hại nhất lịch sử?
Tuyển cầu mây Indonesia bỏ ngang trận đấu sau khi bị xử ép từ phía trọng tài.

Video: 

Với những vấn đề diễn ra ngày càng nghiêm trọng, công tác tổ chức của nước chủ nhà Malaysia đang trở thành tâm điểm tại SEA Games năm nay. Mặc dù chỉ đang là ngày thi đấu thứ 2 sau khai mạc, các đoàn thể thao tham gia tại SEA Games năm nay đang tỏ ra khá bức xúc với sự cẩu thả của Malaysia. Nếu không có được sự thay đổi tích cực trong những ngày thi đấu còn lại, SEA Games 29 chắc chắn sẽ là kỳ đại hội tệ hại nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

Xe chở VĐV tông nhau, SEA Games 29 thật sự là kì đại hội tệ hại nhất lịch sử?
Malaysia bày tỏ sự hiếu khách bằng những hành động có phần “kém duyên” ở SEA Games 29 năm nay.

Ở ngày thi đấu hôm nay, Dương Thúy Vi tiếp tục là cái tên mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam ở môn wushu. Sau khi dành được HCV ở nội dung quyền thuật nữ, Thúy Vi lại tiếp tục mang về HCV cá nhân thứ 2 ở nội dung thương thuật nữ. Mặc dù đã có một màn trình diễn rất tốt, nhưng cô gái vàng wushu cũng chỉ dành chiến thắng sát sao với điểm số 9.67, hơn đối thủ xếp thứ 2 của nước chủ nhà 0.01 điểm. Trong buổi chiều hôm nay, niềm hy vọng của thể thao Việt Nam ở đường đua xanh là Ánh Viên cũng sẽ xuất quân. Với phong độ rất tốt trong thời gian gần đây, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ là nhân tố giúp Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp SEA games 29. Ở nội dung kiếm chém nam, kiếm thủ Vũ Thành An đã mang về chiếc HCV thứ 7 cho Việt Nam khi giành chiến thắng thuyết phục trước tay kiếm đến từ Thái Lan bằng tỉ số 15-6.

Xe chở VĐV tông nhau, SEA Games 29 thật sự là kì đại hội tệ hại nhất lịch sử?
Dương Thúy Vi tiếp tục thể hiện phong độ rất cao khi mang về HCV cá nhân thứ 2 tại SEA games 29 (Hình: Quang Liêm).

Xe chở VĐV tông nhau, SEA Games 29 thật sự là kì đại hội tệ hại nhất lịch sử?
Vũ Thành An mang về chiếc huy chương vàng thứ 7 cho Việt Nam ở nội dung kiếm chém (Hình: Quang Liêm).

Theo Thethaovanhoa

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook