Phá Tam Giang nổi tiếng là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Nó mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, vắng lặng, bình yên khiến bất kỳ ai đến đây cũng đều ngỡ ngàng, trầm trồ khen ngợi.

▼ Phá Tam Giang là vùng đất ngập mặn lớn nhất Đông Nam Á được ví như một bảo tàng dưới nước với hơn 1000 loài thủy sinh.

▼ Nằm trong hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, phá nằm cách thành phố Huế khoảng 12 km.

▼ Diện tích phá Tam Giang khoảng 52 km2, trải dài khoảng 24 km theo hướng Tây Tây Bắc – Đông Đông Nam từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương.

▼ Phá Tam Giang thuộc địa phận 4 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế.

▼ Phá Tam Giang là một phá lớn của Việt Nam, chiếm khoảng 11% diện tích đầm phá ven bờ của cả nước.

▼ Độ sâu của phá này từ 2 – 4m, có nơi sâu tới 7m

▼ Hải sản được đánh bắt từ Phá Tam Giang khá phong phú và đa dạng với những tôm, các, cua, ngao… tất cả đều tươi ngon và hấp dẫn

▼ Hiện đang có kế hoạch nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu qua Phá Tam Giang để tạo điều kiện phát triển kinh tế và du lịch tại vùng này.

▼ Khoảnh khắc đẹp nhất ở phá Tam Giang có lẽ là khi bình minh và hoàng hôn.

▼ Thời điểm đẹp nhất ngắm bình minh trên phá là từ 5h30 đến 7h.

▼ Từ 16h00 đến 17h30 là thời điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất.

▼ Hiện có rất nhiều các chương trình du lịch tại đây như: đi thuyền trên mặt hồ, tắm biển, thử làm ngư dân, tham quan chợ cá…

▼ Nơi đây không chỉ là nguồn sống, nguồn thu nhập chính của người dân hai bên đầm phá từ bao đời nay mà còn chiếm vị trí quan trọng trong việc cân bằng sinh thái của khu vực Thừa Thiên Huế.

▼ Tới phá Tam Giang, bạn sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu cuộc sống của con người nơi đây.

Thu Huyền tổng hợp
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.