Thứ Tư, 06/12/2017 | 23:45

Vừa ra tù sau khi thi hành án 6 năm trong trại giam vì giết 16 con voọc, Tuấn trở lại Vườn quốc gia Núi Chúa, bắn tiếp 5 con voọc và bị bắt trở lại.

Ngày 6/12, Công an huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) cho biết cơ quan này đã tạm giữ Nguyễn Phương Tuấn (43 tuổi) và Nguyễn Văn Chương (36 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Săn bắn trái phép động vật hoang dã.

Vừa ra tù sau 6 năm vì giết 16 con voọc, gã thợ săn đã trở lại rừng và tiếp tục bị bắt

5 con voọc và 2 khẩu súng được lực lượng kiểm lâm thu giữ. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30/11, lực lượng Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Núi Chúa tổ chức tuần tra tại tiểu khu 140 thuộc xã Công Hải (Thuận Bắc, Ninh Thuận), phát hiện Tuấn và Phương đang săn bắn động vật nên tổ chức bắt giữ.

Tại hiện trường, Tuấn và Phương đã bắn 5 con voọc chà vá chân đen thuộc loài IB quý hiếm đang được bảo tồn. Lực lượng kiểm lâm còn thu giữ 2 khẩu súng săn.

Vừa ra tù sau 6 năm vì giết 16 con voọc, gã thợ săn đã trở lại rừng và tiếp tục bị bắt

Tuấn và Chương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can khai từ thị xã Ninh Hòa vào Vườn quốc gia Núi Chúa săn voọc để nấu cao bán, mỗi kg cao bán với giá từ 4-5 triệu đồng.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2011, Nguyễn Phương Tuấn từng bị bắt vì giết hại 16 con voọc chà vá chân đen tại Vườn quốc gia Núi Chúa và bị TAND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) xử phạt 6 năm tù. Tuấn vừa ra tù thì tái phạm tội.

Vừa ra tù sau 6 năm vì giết 16 con voọc, gã thợ săn đã trở lại rừng và tiếp tục bị bắt

Vườn Quốc gia Núi Chúa, nơi 2 nghi can vào săn bắn trái phép. Ảnh: Google Maps

Video: Clip về động vật hài nhất năm, ai xem cũng phì cười

Theo Zing.vn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook