Thứ Tư, 11/10/2017 | 22:33

Trong khi các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đang chống chọi với cơn lũ kinh hoàng thì áp thấp nhiệt đới tiếp tục xuất hiện gần Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 13 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông (vùng biển phía Đông Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vừa chống chọi với cơn lũ kinh hoàng, miền Trung lại có khả năng đón bão số 11 cực nguy hiểm

Dự báo đêm 12, ngày 13/10, áp thấp sẽ đi vào biển Đông.

Tại cuộc họp khẩn ứng phó với mưa lớn và xả lũ chiều nay, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới hiện đang mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, cách Philippines khoảng 1.200km, cách biển Đông nước ta 1.500km.

Áp thấp đang di chuyển khá nhanh với vận tốc khoảng 25-30km/h. Dự báo đêm 12, ngày 13/10, áp thấp sẽ đi vào biển Đông.

Vừa chống chọi với cơn lũ kinh hoàng, miền Trung lại có khả năng đón bão số 11 cực nguy hiểm

Bão đổ bộ đúng thời điểm không khí lạnh tăng cường nên sẽ gây ra một đợt mưa to cho khắp miền Trung (Ảnh minh họa)

Video : Người dân thành Vinh bất lực nhìn nước bao vây

Theo nhận định, khi vào biển Đông, áp thấp vẫn giữ nguyên cấp gió nhưng đi đến giữa Biển Đông (đêm 13/10) sẽ mạnh dần lên thành bão số 11 và có thể đổ bộ vào các tỉnh Quảng Trị – Bắc Bình Định khoảng ngày 15-16/10 với diễn biến rất nguy hiểm.

Bão đổ bộ đúng thời điểm không khí lạnh tăng cường mạnh nên sẽ gây ra một đợt mưa to cho khắp miền Trung.

Theo thethaovanhoa.vn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook