Thứ Tư, 23/03/2016 | 18:30

Bệnh nhân Đặng Cao Thủy (32 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) – người lái xe ô tô tải gặp nạn trong vụ nổ kinh hoàng tại Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) – đã tử vong lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 23/3.


Bệnh nhân Thủy đã không qua khỏi dù được tích cực điều trị.

Trước đó chiều 19/3, bệnh nhân Thủy được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng. Ngoài ra các bác sĩ còn phát hiện dị vật kim loại xuyên vào não bệnh nhân gây xuất huyết não lớn bán cầu phải, phù não lan tỏa 2 bán cầu; hai mắt xuất huyết dưới kết mạc…

Bệnh nhân luôn trong tình trạng nguy kịch. Ngày 22/3, bệnh nhân đã được mở khí quản để thông khí nhân tạo. Bệnh nhân được tiếp tục điều trị chống phù não, kiểm soát huyết đông song ý thức không tốt lên, đặc biệt có sốt cao, tình trạng tiến triển nặng hơn và tử vong vào sáng nay.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ – người cùng ngồi trên chiếc xe tải – cũng bị thương rất nghiêm trọng. Do chiếc xe đâm trực diện vào tường nên bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, máu tụ 2 màng cứng bán cầu phải, tổn thương nhãn cầu trái, mạch nhanh, huyết áp chỉ còn 40/90… Hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi sau phẫu thuật mở hộp sọ, lấy máu tụ.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), hiện còn 4 bệnh nhân đang được điều trị gồm chị Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mỗ Lao, Hà Đông), chị Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông), chị Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông) và chị Nguyễn Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông).

Được biết, toàn bộ các bệnh nhân trong vụ nổ này sẽ được chữa trị miễn phí.

Theo Dantri.com.vn

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook