Thứ Tư, 27/04/2016 | 05:30

Báo Đại Đoàn Kết ngày 26/4/2016 in bài “Bác sĩ tắc trách, mẹ con sản phụ tử vong?”, nêu vụ sản phụ Khưu Thị Kiều Vân, 39 tuổi tại huyện Đông Hải đến BVĐK Bạc Liêu “vượt cạn” nhưng các bác sĩ tại đây không tích cực nên khi đưa vào phòng mổ thì chị Khưu Thị Kiều Vân tử vong; con gái không kịp cứu nên cũng đã chết.

Đám tang mẹ con sản phụ Khưu Thị Kiều Vân.

Sau cái chết của mẹ con sản phụ Khưu Thị Kiều Vân, 3 ngày, bác sĩ Trần Văn Khánh- Giám đốc BVĐK tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế về vụ mẹ con sản phụ Khưu Thị Kiều Vân tử vong.

Theo ông Khánh, hồ sơ bệnh án của chị Vân đã bị công an niêm phong để điều tra nên lãnh đạo BV không xem được. Ông đã họp đơn vị và đánh giá sơ bộ là ca tiếp nhận mổ đẻ cho chị Vân là đúng quy trình, không sai sót vì khi chị Vân chờ mổ thì bác sĩ trực đang mổ cho một bệnh nhân dọa vỡ tử cung.

Khi ca này xong thì tiến hành sinh mổ cho chị Vân ngay vì sản phụ đã được làm các thủ tục tiền phẫu, gia đình đã ký giấy cam kết. Tuy nhiên, chưa kịp mổ thì chị ấy đột quỵ và tử vong cùng với thai nhi. Bác sĩ Khánh cho biết thêm: Chúng tôi sẽ họp tiếp để xem có sai sót hay không. Nếu sau này phát hiện sai thì tìm cách xử lý, không sai thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Trong khi đó, người nhà của sản phụ Kiều Vân cho biết: Lúc đó, em tôi đau bụng và ra huyết. Tôi nhiều lần đề nghị bác sĩ thăm khám và xin được mổ ngay nhưng không được y, bác sĩ quan tâm. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi Kiều Vân kêu la do đau bụng dữ dội, ra huyết nhiều, sức khỏe có dấu hiệu suy kiệt thì mới được đưa vào phòng mổ nhưng không còn kịp nữa. Cả mẹ lẫn con đều chết.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam, ông đã yêu cầu Sở Y tế có báo cáo gấp về vụ này nhưng đến trưa 25/4 vẫn không nhận được phản hồi. Trưa 26/4, ông Nam cho biết thêm: Tỉnh ủy đã chỉ đạo ngành Y tế Bạc Liêu khẩn trương làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ Khưu Thị Kiều Vân tử vong tại bệnh viện. Sự việc đã xảy ra 4 ngày nhưng Sở Y tế vẫn chưa báo cáo UBND tỉnh Bạc Liêu dù đã được lãnh đạo tỉnh yêu cầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy cần sớm có câu trả lời rõ ràng.

Hàm Yên – Quốc Khánh

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook