Thứ Sáu, 15/04/2016 | 22:01

Sau khi bị thượng sỹ Lương Việt Hà (công tác tại Công an phường 4, quận 6) quật ngã ra đường, anh Phạm Thiện Minh Phong người bán hàng rong ở chợ Bình Tiên (27 tuổi, ngụ phường 3, quận 6) được đưa vào bệnh viện 115 điều trị với tình trạng đau đầu nặng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn – Phó khoa Ngoại thần kinh tại Bệnh viện 115 cho biết: “Hiện anh Phong  bị chấn thương sọ não, xuất huyết não bán cầu phải. Bệnh nhân đã tỉnh nhưng còn đau nhiều nơi và đang theo dõi động kinh cho anh Phong. Chúng tôi cũng không thể tiên lượng trước được điều gì”.

Ngoài ra, bác sĩ Tuấn cho biết thêm, anh Phong hiện chấn thương vai, lưng, phần bên trái đầu sưng to cần được theo dõi thêm.

Vụ Công an đánh người bán hàng rong: Bác sĩ không thể tiên lượng trước điều gì Ngồi trên xe lăn, anh Phong cho biết, vẫn còn đau ở phần đầu và vùng vai

“Bác sỹ vẫn chưa cho tôi biết kết quả như thế nào. Người tôi bay giờ vẫn còn đau và không nhớ được gì đã xảy ra. Tôi mong mình sớm bình phục để được về nhà”, anh Phong nói trong đau đớn.

Ngồi bên cạnh chồng, chị Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1991) cho biết, cuộc sống gia đình khó khăn. Mọi gánh nặng kinh tế đều đặt lên vai của anh Phong.

“Anh Phong là người lo kinh tế cho gia đình. Tôi cũng đi làm nhưng không được bao nhiêu. Hiện tại, vợ chồng tôi còn có đứa con nhỏ 2 tuổi. Khi xảy ra chuyện thì tôi gửi cho người thân trông nom giúp, rồi tôi với mẹ chồng thay phiên nhau chăm sóc anh Phong”, chị Thúy cho hay.

Nói về vụ việc của chồng, chị Thúy cho biết thêm, phía bên Công an phường và thượng sỹ Hà đã vào xin lỗi gia đình cũng như sẽ chịu mọi chi phí điều trị của anh Phong. Nhưng gia đình, vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của anh Hà.

Vụ Công an đánh người bán hàng rong: Bác sĩ không thể tiên lượng trước điều gì Thượng sỹ Hà tại hiện trường

“Giờ tôi chỉ mong chồng sớm bình phục. Còn chuyện với thượng sỹ Hà sau này tính tiếp, tôi không muốn chồng phải suy nghĩ nhiều dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe”, chị Thúy nói.

Trước vụ việc, trong tối ngày 14/4, thượng tá Dương Ngọc Thanh – Phó trưởng Công an quận 6 (TP HCM) cho biết, đơn vị đã báo cáo vụ việc thượng sĩ Lương Việt Hà  xô xát khiến anh Phong lên Công an TP HCM.

Bên cạnh đó, Công an TP đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Hà.

Trước đó, một đoạn clip dài 4 phút ghi lại hình ảnh thượng sỹ quật ngã anh Phong xuống đướng khiến anh này bất tỉnh tại chỗ. Vụ việc khiến người dân xung quanh vô cùng bức xúc, phản ứng gây gắt với hành động của thượng sỹ Hà.

“Trước khi quật ngã anh bán ổi, thì anh Công an đã đánh mấy cái trước đó rồi. Thấy thế người dân ở đây mới ào ra can thiệp, phản ứng. Điều đáng nói, anh Công an kia quật người ta xuống như thế mà không thềm coi họ như thế nào rồi sau đó bỏ đi. Ở đây cũng có một số người đòi lao vào đánh anh Công an kia, nhưng được mọi người can ngăn nên thôi”, chị M. một chủ ở kinh doanh tại hiện trường cho hay.

Huỳnh Bình

 

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook