Chủ Nhật, 23/10/2016 | 20:31

Như Báo Điện tử Tầm nhìn đã đưa tin thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 23/10/2016, khi lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH Thương mại Long Sơn đang dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại tiểu khu 1536, xã  Quảng Trực – Tuy Đức – Đắk Nông thì bị một nhóm người dùng súng hoa cải tấn công.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng đã làm 3 người tử vong, 7 người bị trọng thương nặng đang trên đường đưa đi cấp cứu.

 
Vụ bắn cán bộ QLBVR, con số thương vong đã lên đến 17 người
 

 
Một vụ phá rừng vừa xảy ra tại Đắk Nông
 

Đến thời điểm hiện tại, tức 17h45 ngày 23/10, số lượng người thương vong đã lên tới 17 người, trong đó có 3 người chết, 14 người bị thương, trong số 14 người bị thương có 3 người bị thương rất nặng, hiện cơ quan chức năng đã đưa được 6 người ra đến BV huyện Đắk R’Lấp cấp cứu.

Các nạn nhân tử vong gồm: Dương Văn Tiến (sinh 1992), trú tại tỉnh Ninh Thuận; Điểu Vinh (sinh 2000) và Điểu Tèo (sinh 1991), đều trú tại tỉnh Bình Phước

Theo một nguồn tin cho biết: Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được 3 người chết là người của Công ty TNHH Thương Mại Long Sơn

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Tầm nhìn tiếp tục cập nhật.

Sông Cài

 

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook