Thứ Năm, 24/03/2016 | 17:00

Việt Nam chưa phát hiện virus Zika

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, du khách này đến Việt Nam từ ngày 26/2 và xuất cảnh về Australia ngày 6/3, đến ngày 8/3 thì có biểu hiện triệu chứng nhiễm virus Zika như sốt, phát ban, đau đầu, viêm kết mạc….

Trong thời gian ở Việt Nam, người này đã tới TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hoà và Bình Thuận. Ngay sau khi nhận được thông tin từ cơ quan đầu mối của WHO, ngành y tế đã tổ chức ngay một cuộc họp với sự tham gia của các bên liên quan.

“Hiện tại người dân ở các vùng mà du khách Australia đi qua đang được theo dõi và giám sát qua xét nghiệm huyết thanh”, Bộ trưởng Tiến cho biết. Có khả năng du khách người Australia bị nhiễm virus này từ trước khi tới Việt Nam. Thời gian ở Việt Nam bệnh được “ủ” và khi rời Việt Nam trở về Australia thì mới bị phát bệnh.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tiến, cũng có khả năng người dân các vùng này bị nhiễm nhưng tới giờ ngành y tế chưa phát hiện trường hợp nào.

“Biểu hiện của bệnh này rất khó phát hiện, nhiều người bị nhiễm nhưng không có biểu hiệm lâm sàng, không có triệu chứng”, Bộ trưởng Tiến cho biết.

Trước nguy cơ virus Zika có thể lây lan, Bộ Y tế đã tổ chức nhiều cuộc phát động chiến dịch phòng, chống, tuyên truyền và hướng dẫn để người dân phòng chống, tự tiêu diệt muỗi, loăng quăng và bọ gậy – những tác nhận chính truyền loại virus này.

Bộ cũng có chỉ thị gửi các Sở Y tế địa phương, UBND các tỉnh, TP tăng cường kiểm dịch từ biên giới, 2 cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và TP Hồ Chí Minh và khuyến cáo người dân không nên tới vùng dịch nếu không cần thiết. Bộ trưởng Tiến khuyến cáo, ngay khi có biểu hiện, người dân phải tới ngay các cơ sở y tế gần nhất và làm xét nghiệm giám sát sớm bằng lấy máu ngẫu nhiên.

PV (ghi)

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook