Thứ Năm, 26/01/2017 | 00:13

Mật vụ đóng vai trò bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đi sau tỷ phú Mỹ trong lễ diễu hành ngày nhậm chức với đôi bàn tay hết sức bí hiểm.

Theo Daily Star, ông Trump đã tuyên thệ nhậm chức và trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vào ngày 20.1 vừa qua.

Sau lời tuyên thệ, ông Trump và gia đình dạo bước trên quãng đường 4km từ Điện Capitol đến Nhà Trắng. Với đám đông người dân đứng vẫy tay hai bên đường, các mật vụ và lực lượng an ninh đã phải làm việc hết sức tập trung để bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ.

Vì sao mật vụ Mỹ phải dùng tay giả khi bảo vệ ông Donald Trump?

Mật vụ Mỹ với đôi bàn tay bí hiểm đi sau ông Trump trong lễ diễu hành.

Mới đây, nhiều người đã nhận ra điểm đáng ngờ của một trong những mật vụ Mỹ đóng vai trò vệ sĩ cho ông Trump trong lễ diễu hành.

Cụ thể, mật vụ mặc bộ đồ đen, cà vạt đỏ giữ nguyên hai bàn tay khi dạo bước trên đường phố sau ông Trump. Trong nhiều bức ảnh, video quay lại lễ diễu hành, vị trí hai bàn tay của mật vụ này vẫn không hề thay đổi, dù chỉ vài cm.

Vì sao mật vụ Mỹ phải dùng tay giả khi bảo vệ ông Donald Trump?

Hai bàn tay của mật vụ này không hề thay đổi vị trí.

Một số người tin rằng, bàn tay của mật vụ bảo vệ Trump giữ nguyên vị trí không phải vì anh ta tập trung làm nhiệm vụ mà đây chỉ là tay giả. Bàn tay thật giấu trong lớp áo khoác màu đen, nhiều khả năng cầm sẵn khẩu súng tự động.

Các chuyên gia quân sự cũng đồng tình với quan điểm sau khi xem những bức hình. “Sau khi xem lại hình ảnh và video, các chuyên gia quân sự khẳng định, bàn tay của mật vụ Mỹ giữ nguyên vị trí trong nhiều giờ”.

Vì sao mật vụ Mỹ phải dùng tay giả khi bảo vệ ông Donald Trump?

Hình ảnh bàn tay mật vụ Mỹ giữ nguyên trong nhiều khoảng thời gian khác nhau.

“Họ tin rằng anh ta sử dụng tay giả để che giấu vũ khí tự động”, nguồn tin nói trên Daily Star. “Rất có thể đó là khẩu súng tiểu liên FN-P90”.

P90 có ưu điểm mang được băng đạn lớn lên tới 50 viên. Đạn 5,7×28 mm dành riêng cho loại súng này để có thể tăng khả năng xuyên thủng qua áo giáp hơn đạn của súng thông thường. Hầu hết các chi tiết của khẩu súng được làm bằng nhựa chịu lực, giúp người cầm cảm thấy thoải mái hơn.

P90 hiện là một trong những loại súng hữu hiệu được nhiều cơ quan thực thi pháp luật và các đơn vị quân sự đặc biệt trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, Áo, Hà Lan và hơn 200 lực lượng khác sử dụng.

Theo Dân Việt

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook