Thứ Hai, 30/05/2016 | 09:30

Sáng 29/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Y tế phối hợp tổ chức lễ phát động phụ nữ xây dựng “Tổ ấm không khói thuốc” hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 đến 31/5). Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng gần 900 hội viên, phụ nữ, người dân trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc.Nguồn: HNMO.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: Người hút thuốc lá biết rõ tác hại của thuốc lá nhưng vẫn sử dụng trong khi đó những người bị hút thuốc thụ động vẫn chưa mạnh dạn lên tiếng đối với những người hút thuốc vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Do đó, cách duy nhất để bảo vệ sức khoẻ của tất cả mọi người khỏi tác hại của khói thuốc lá là phải “xây dựng được các khu vực không khói thuốc lá 100% theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới”.

Chung quan điểm này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà kêu gọi: “Mỗi phụ nữ hãy lên tiếng để mình và trẻ em được sống trong môi trường không khói thuốc”, đồng thời kêu gọi toàn xã hội: “Hãy vì sức khoẻ của mỗi chúng ta, vì tương lai của thế hệ trẻ, nói không với thuốc lá hoặc từ bỏ thuốc lá nếu bạn đang sử dụng. Hãy chung tay cùng phụ nữ xây dựng Tổ ấm không khói thuốc”.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu ra một con số mà chúng ta nên suy ngẫm: “Mỗi phút chúng ta ở đây nếu chúng ta chần chừ hành động thì thuốc lá đã cướp đi sinh mạng của của 12 người trên toàn thế giới. Thuốc lá đã giết chết khoảng một nửa số người sử dụng nó, thuốc lá đã giết chết 6 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Hút thuốc là nguyên nhân chính của 25 bệnh, là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch… Thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hoá học và khoảng 70 chất gây ung thư. Thuốc lá đã trở thành một trong 4 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, nhiều hơn số tử vong do tai nạn giao thông hàng năm tại Việt Nam”.

Thứ trưởng cho biết thêm: Một thực tế rất đáng buồn, mỗi năm nước ta đã chi tới 14.000 tỷ đồng để hút thuốc và Việt Nam hiện đứng trong top 4 quốc gia có tỉ lệ hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Chi phí điều trị cho các bệnh liên quan đến thuốc lá nhiều hơn lợi nhuận do sản xuất thuốc lá đem lại. Từ bỏ thuốc lá, giúp cho người thân yêu của mình bỏ thuốc không bao giờ là quá muộn, vì vậy sáng kiến “Ngôi nhà không khói thuốc” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hãy vì gia đình mình, vì những người thân yêu của mình mỗi người đàn ông trong gia đình hãy từ bỏ ngay thuốc lá ngay từ bây giờ.

Ngọc Kha

Đơn Dương

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook