Thứ Ba, 08/12/2015 | 11:33

Xung quanh những bất cập nhà xe miễn phí tại các bệnh viện công trên địa bàn Đà Nẵng, phóng viên Báo Đà Nẵng ghi nhận ý kiến của những người làm công tác quản lý liên quan cũng như của người dân. Trong đó, có những ý kiến ủng hộ việc thu phí, nhưng cũng có những ý kiến ủng hộ việc duy trì miễn phí…

Theo bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng: Thu phí để hỗ trợ bệnh nhân ung thư, không thu phí giữ xe bệnh viện được xem là chủ trương mang đậm tính nhân văn tại Đà Nẵng, nhưng thu phí mà sử dụng số tiền đó vào mục đích giúp đỡ bệnh nhân nghèo, thiết nghĩ rất nên làm.

Cá nhân tôi cho rằng nên thu phí, dùng toàn bộ tiền thu được để duy trì nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Ung bướu và hỗ trợ tiền thuốc ung thư (phần còn lại sau khi thanh toán bảo hiểm y tế) cho bệnh nhân nghèo.

Về việc thu phí để bệnh viện có tiền cải tạo nhà xe thì đây cũng là bài toán cần xem xét chặt chẽ. Có thu thì thu được bao nhiêu, liệu có cân đối được với sửa chữa?

Trước mắt, dù tiến tới có thu hay không thu phí giữ xe nhưng Sở Y tế cũng đặt mục tiêu rà soát và chấn chỉnh lại trong phạm vi có thể tất cả các bãi giữ xe bệnh viện. Bệnh viện Phụ sản – Nhi có thể là nơi Sở sẽ thực hiện đầu tiên, bởi đây là chỗ ra vào của các đối tượng bệnh nhân đặc biệt gồm bệnh nhi và thai phụ.

Còn theo ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng: Việc miễn thu phí giữ xe tại các bệnh viện công ở Đà Nẵng trước đây là chính sách mang tính nhân văn mà cố Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh đề xuất, được hầu hết người dân đồng tình và ủng hộ.

Tuy nhiên, có nhiều vấn đề bất cập như: nhiều cá nhân lợi dụng đưa xe vào gửi dù không có nhu cầu thăm bệnh; tiền ngân sách đầu tư cho việc thuê lao động trông giữ chứ không đầu tư vào hoàn thiện cơ sở vật chất nên nhà xe xuống cấp; người trông giữ xe chỉ làm công ăn lương nên không nhiệt tình và thiếu trách nhiệm trong việc trông giữ, bảo quản xe của khách…

Do đó, quan điểm của tôi là nên thực hiện quy định thu phí giữ xe tại các bệnh viện công để hạn chế những bất cập nói trên. Tất nhiên, bệnh viện phải thu theo giá quy định của thành phố.

Nguồn tiền thu này dùng để chi trả cho nhân viên trông xe, một phần dành đầu tư cho cơ sở vật chất của bãi giữ xe khang trang. Riêng đối với người nhà bệnh nhân, có thể trích một khoản kinh phí để trả cho việc giữ xe hoặc lập thẻ riêng trong việc giữ xe.

Đối với nguồn chi của ngân sách thành phố hằng năm cho 23 đơn vị bệnh viện (trong đó có 5 đơn vị bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn; 7 trung tâm y tế quận/huyện  và 11 đơn vị bệnh viện thuộc thành phố) là khoảng 4,5 tỷ đồng/năm (từ năm 2011-2015 tổng chi hơn 22 tỷ đồng). Đây là mức chi hoàn toàn nằm trong khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Nếu HĐND thành phố thống nhất thực hiện thu phí giữ xe trở lại đối với các bệnh viện công lập, thì số tiền ngân sách thành phố chi hỗ trợ cho các bệnh viện nói trên có thể tiếp tục được duy trì cho 2 năm đầu triển khai thu.

Song, theo tôi, số tiền đó nên được bổ sung vào một nguồn, tạm gọi là “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo” của mỗi bệnh viện. Số tiền thu được từ phí giữ xe sau khi trừ các khoản chi tiền công, chi phí đầu tư cơ sở vật chất phục vụ trong giữ xe…

Phần còn lại bệnh viện phải dành một khoản để trích bổ sung quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Việc ban hành quy chế quản lý sử dụng quỹ để hỗ trợ bệnh nhân nghèo do bệnh viện quy định cụ thể. Như vậy, những bất cập trong việc không thu phí sẽ được khắc phục và ý nghĩa nhân văn trong việc hỗ trợ người nghèo được thể hiện rõ nét hơn, bệnh nhân nghèo nằm viện sẽ được hưởng trực tiếp chính sách của thành phố.

Bác sĩ Hồ Đắc Hạnh, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đà Nẵng: Nhiều gia đình rất khó khăn, khi có người nhà đau ốm, nếu cứ vô ra bệnh viện 10 lần/ngày thì việc miễn tiền gửi xe sẽ giúp giảm một phần gánh nặng chi phí cho người bệnh. Sắp đến, Bệnh viện Đà Nẵng dự kiến lập một dự án trình UBND thành phố để xin xây dựng một công trình, trong đó có nhà xe thông minh để giải quyết một vấn đề nhức nhối hiện nay là việc quá tải nhà xe.

Việc xây dựng nhà xe mới không xuất phát từ mục đích thu hay không thu phí. Thu hay không thu đều có mặt tích cực và hạn chế riêng. Trong trường hợp thành phố quy định thu tiền giữ xe thì nên tính đến những cách thức hạn chế thấp nhất tốn kém cho người bệnh nghèo.

Chẳng hạn, mỗi người điều trị nội trú sẽ được đăng ký một số xe ra vào thoải mái trong vòng một ngày, một đợt nằm viện hoặc những cách làm tương tự, miễn sao bệnh nhân và người nhà không bị áp lực từ tiền gửi xe hằng ngày.

Theo ý kiến của Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi: Bệnh viện Phụ sản – Nhi luôn chấp hành chủ trương của UBND thành phố và HĐND thành phố về việc thu hoặc không thu phí giữ xe. Không thu phí thì bệnh nhân được lợi và sẽ đến bệnh viện với cảm giác thoải mái hơn.

Bệnh viện nhờ đó cũng được lợi. Thực sự lâu nay không thu phí nhưng bệnh viện cũng rất muốn mở rộng nhà xe nhằm phục vụ chu đáo hơn. Nhưng khó khăn hiện nay là phải đợi khởi động xây dựng giai đoạn 2, trong đó bao gồm nhà xe mới, nên chúng tôi chỉ làm tạm thời là mở rộng bờ rào bãi xe, tăng lượng xe tập trung vào bãi.

Nếu sau này có thu phí và hướng mục đích sử dụng tiền thu được vào hoạt động nhân đạo thì ngay tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi cũng có rất nhiều trẻ em nghèo ung thư và phẫu thuật tim cần giúp đỡ.

Trung tá Ông Văn Châu, Trưởng Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu): Việc thu phí có thể làm giảm hình ảnh đẹp

Tôi đi đến đâu cũng được nghe khen ngợi việc gửi xe miễn phí tại các bệnh viện ở Đà Nẵng, thấy tự hào vì mình là công dân Đà Nẵng. Xây dựng hình ảnh phải mất nhiều công sức, nếu nay thực hiện thu phí trở lại thì không nên vì như thế sẽ làm mất đi hình ảnh đẹp mà chúng ta đã xây dựng.

Theo bà Lê Thị Chung, cán bộ hưu trí (trú quận Hải Châu) lại Ủng hộ chính sách miễn phí gửi xe: Tôi công tác ở Bệnh viện Đà Nẵng hàng chục năm nay. Tôi thấy, từ khi thành phố có chủ trương không thu phí giữ xe ở các bệnh viện, không chỉ riêng cá nhân tôi mà người dân đều rất hài lòng. Số tiền 2.000 đồng/lượt không lớn nhưng với người dân, nhất là người dân nghèo mà thường xuyên phải ra vào bệnh viện thì bớt được ít nào hay ít đó. Như vậy là quá tốt. Chúng tôi luôn ủng hộ chính sách tuyệt vời này.

Còn anh Nguyễn Duy Dũng (quận Liên Chiểu) nên Thu mức phí vừa phải. Theo anh Dũng: Nên đưa bãi giữ xe cách xa khu vực điều trị, lưu trú của bệnh nhân để trả lại không gian trong lành, yên tĩnh, thoải mái, giúp việc khám, chữa bệnh được tốt hơn. Nếu xây dựng bãi giữ xe khang trang, hiện đại, đẹp đẽ hơn thì thu một mức phí vừa phải, chúng tôi cũng vui lòng. Đối với bệnh nhân và người nhà, hoặc những trường hợp khó khăn, có thể có một thẻ xe miễn phí cung cấp riêng…

Theo Báo Đà Nẵng

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook