Thứ Hai, 08/08/2016 | 13:42

Vận động viên Mỹ dự Olympic chữa bệnh bằng giác hơi

Nhiều vận động viên Mỹ tham dự Olympic Rio 2016 khẳng định giác hơi giảm đau nhức, căng thẳng tốt hơn bất cứ liệu pháp massage nào.

Sau các nữ diễn viên Gwyneth Paltrow và Jennifer Aniston, chữa bệnh bằng phương pháp giác hơi đã trở thành xu hướng của đội vận động viên Mỹ tham dự Olympic, NY Post đưa tin. Giác hơi là phương pháp chữa bệnh cổ xưa, sử dụng các lọ thủy tinh nhỏ đặt trên cơ thể nhằm tăng dòng chảy năng lượng, để lại trên da những vòng tròn đỏ.

Vận động viên Mỹ dự Olympic chữa bệnh bằng giác hơi
Vận động viên Mỹ dự Olympic chữa bệnh bằng giác hơi

Vận động viên Alex Naddour để lộ vòng tròn đỏ do giác hơi trong lúc thi đấu

Vận động viên thể dục nghệ thuật Alex Naddour chia sẻ giác hơi chính là bí mật giúp anh khỏe mạnh. Naddour nhấn mạnh giác hơi giảm đau nhức, căng thẳng tốt hơn mọi liệu pháp massage kể cả thuốc cortisone.

Vận động viên Chris Brooks cho biết một trong những lý do anh thích giác hơi là không cần huấn luyện viên hay bác sĩ khi thực hiện. “Nếu bị đau, bạn chỉ cần đặt một chiếc lọ lên. Bạn có thể nhờ người cùng phòng hoặc tự làm”, đội trưởng đội thể dục Mỹ nói.

Vận động viên Mỹ dự Olympic chữa bệnh bằng giác hơi
Vận động viên Mỹ dự Olympic chữa bệnh bằng giác hơi

Không chỉ các vận động viên thể dục, kình ngư Michael Phelps cũng nhiều lần đăng tải ảnh chữa bệnh bằng giác hơi lên mạng xã hội.

Yhocvn.net

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Tẩm quất giác hơi: Chuyện xưa chưa cũ

+ Có bao nhiêu phương pháp giác hơi hiện nay, công dụng của giác hơi

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook