Thứ Ba, 29/12/2015 | 20:31

Ngày 26/12, một bệnh nhân sau khi được mổ ruột thừa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã tử vong. Đến ngày 28/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã có báo cáo vụ việc gửi Sở Y tế của tỉnh.

Theo đó, bệnh nhân là bà Vũ Thị Nhàn, SN 1968, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Bà Nhàn làm thủ tục nhập viện tại BVĐK tỉnh Hải Dương vào lúc 9h51’, ngày 24/12 vì đau vùng hố chậu phải và trước đó chưa phát hiện có tiền sử bệnh lý. Qua thăm khám lâm sang, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thì bà Nhàn được chẩn đoán là viêm ruột thừa.

Tử vong do sốc phản vệ?
BVĐK tỉnh Hải Dương, nơi bà Nhàn được mổ viêm ruột thừa

Bà Nhàn được đưa đi hội chẩn cấp cứu. Sau khi làm các thủ tục liên quan trong đó có việc ghi “cam đoan phẫu thuật” thì bà Nhàn được các y bác sĩ tổ chức phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa bằng phương pháp gây mê nội khí quản.

Phẫu thuật xong, bà Nhàn thở bằng máy, sau đó nhịp tim chậm dần, rung thất và ngừng tim. Các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu sốc phản vệ cho bà Nhàn và hội chẩn toàn viện. 30 phút sau thì tim bà Nhàn đập trở lại nhưng cơ hội sống gần như là không thể, BVĐK Hải Dương đã giải thích cho gia đình Nhàn hiểu vấn đề này.

Đến 8h sáng ngày 26/12, sức khoẻ bà Nhàn không có chuyển biến gì tích cực, bệnh nhân vẫn trong tình trạng lơ mơ, thở máy hỗ trợ, mạch, huyết áp phụ thuộc vào thuốc vận mạch, hai phổi không khí đều, nên gia đình đã làm thủ tục cho bà Nhàn chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và đã tử vong.

Tử vong do sốc phản vệ?
Báo cáo trường hợp bệnh nhân Nhàn của BVĐK Hải Dương gửi Sở Y tế

Về nguyên nhân tử vong, BVĐK Hải Dương đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn kiểm thao quá trình chăm sóc, chẩn đoán điều trị bệnh nhân, phân tích tìm hiểu nguyên nhân gây ngừng tim, nhiều khả năng là sốc phản vệ và chưa có cơ sở để nghĩ đến bệnh lý tim mạch và các nguyên nhân khác gây sốc.

Liên quan đến nội dung báo cáo trên của BVĐK Hải Dương gửi Sở Y tế tỉnh, ngày 29/12, PV Tầm Nhìn đã nhiều lần liên hệ điện thoại với lãnh đạo BVĐK Hải Dương để làm rõ thêm một số tình tiết có liên quan như: Kíp mổ bệnh nhân Nhàn gồm mấy người? Bà Nhàn tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai hay đang trên đường di chuyển? Tại sao trong báo cáo gửi Sở Y tế, BVĐK Hải Dương không nêu rõ việc này? Và báo cáo cũng chỉ nói rằng bà Nhàn ở trạng thái có diễn biến bất thường là “ngừng tim” trong khi bà Nhàn đã tử vong. Và từ diễn diến bệnh lý sau vụ việc, phía bệnh viện đã rút kinh nghiệm để xử trí những ca mổ khác?

Tuy nhiên, tất cả những câu hỏi trên không được trả lời vì lãnh đạo BVĐK tỉnh Hải Dương không bắt máy.

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook