Thứ Ba, 15/08/2017 | 19:39

Nhà hàng tre Serena ở Kim Bôi được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo, lấy cảm hứng từ chiếc nón lá truyền thống duyên dáng của phụ nữ Việt Nam. Tạp chí Archdaily đã đành những lời có cánh cho công trình đặc biệt này.

Chất liệu văn hóa dân gian đương đại luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những người làm kiến trúc ở Việt Nam. Vừa để gìn giữ bản sắc văn hóa, lại vừa tạo ra những nét độc đáo trong kiến trúc mà không nơi nào trên thế giới có được.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Phối cảnh bên trong nhà hàng tre Serena Kim Bôi sau khi hoàn thiện.

Thông tin dự án:

– Địa điểm: Kim Bôi, Hòa Bình

– Thiết kế kiến trúc: Trần Bá Tiệp

– Thi công: Bambubuild, Xingfa

– Diện tích: 700m2

– Năm hoàn thành: 2016

– Nhiếp ảnh: Hoang Le Photography

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Công trình là điểm nhấn trong khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng có phong cảnh thiên nhiên hữu tình ở miền bắc Việt Nam. Chủ đầu tư chú trọng giữ gìn cảnh quan môi trường, sinh thái tự nhiên của vùng, mong muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng mang đậm vẻ đặc trưng của làng quê Việt.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Lối kiến trúc độc đáo của nhà hàng được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá truyền thống gắn liền với vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, giản dị nhưng không kém phần sang trọng.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Công trình có mặt bằng hình đa giác 12 cạnh, kết cấu bê tông cốt thép được xây dựng dở dang trong dự án bị bỏ hoang nhiều năm do khủng hoảng kinh tế.

Tận dụng những cột dầm bê tông có sẵn, các kiến trúc sư đã nghiên cứu để đưa ra kết cấu đỡ mái cho công trình gồm 12 khung tre chống xuống nền nhà và 24 khung tựa trên dầm bê tông.

Giải pháp kết cấu này giúp tầm nhìn vươn ra cảnh quan thơ mộng bên ngoài của thực khách không bị che chắn. Nhà hàng nón có diện tích hơn 700m2, cao 15m.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Tận dụng những cột dầm bê tông có sẵn, các kiến trúc sư đã nghiên cứu để đưa ra kết cấu đỡ mái cho công trình gồm 12 khung tre chống xuống nền nhà 24 khung tựa trên dầm bê tông.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Giải pháp kết cấu này giúp tầm nhìn vươn ra cảnh quan thơ mộng bên ngoài của thực khách không bị che chắn. Nhà hàng nón có diện tích hơn 700m2, cao 15m.

Tre được liên kết với nhau bằng kỹ thuật đơn giản với dây buộc và chốt tre để tạo thành khung kết cấu trên nền nhà trước khi được lắp dựng bằng cần trục. Khung tre liên kết với móng và dầm bê tông bằng ống sắt, chốt sắt tạo nên sự bền vững cho công trình. Công trình sử dụng tới 150.000 cây tre.

Kỹ thuật xây dựng này chỉ đòi hỏi thợ phổ thông với các thiết bị đơn giản. Loại tre được sử dụng là loại tre đặc ruột với những đặc tính cơ học phù hợp như có khả năng chịu lực cao, dễ uốn cong.

Phần mái được lợp bằng một loại lá tự nhiên, rất nhẹ và dễ tạo hình, ở giữa có mái kính đường kính là 1,56m để lấy ánh sáng tự nhiên.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Tre được liên kết với nhau bằng kỹ thuật đơn giản với dây buộc và chốt tre để tạo thành khung kết cấu trên nền nhà trước khi được lắp dựng bằng cần trục.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Phần mái được lợp bằng một loại lá tự nhiên, rất nhẹ và dễ tạo hình, ở giữa có mái kính đường kính là 1,56m để lấy ánh sáng tự nhiên.

Khoảng vượt lớn nhất giữa 2 cột là 24,6m, đường kính lớn nhất của nhà nón là 32m. Công trình đã chứng minh được khả năng vượt được nhịp lớn của kết cấu tre, không hề kém cạnh so với sắt, thép mặc dù kỹ thuật xây dựng hết sức đơn giản.

Hơn nữa, kết cấu chịu lực bằng tre đồng thời cũng là yếu tố trang trí cho không gian nội thất thêm phần độc đáo.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Mặt cắt đứng ngoại cảnh.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Mặt bằng tầng 1.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Mặt cắt đứng.

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Mặt bằng công trình.

Chiêm ngưỡng thêm một số bức ảnh phối cảnh công trình:

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Từ dự án bỏ hoang, nhà hàng nón lá làm bằng 150.000 cây tre tại Việt Nam được tạp chí Mỹ khen hết lời

Video: Mô hình nhà hàng câu cá độc đáo tại Nhật Bản.

Theo thời đại

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook