Thứ Tư, 08/11/2017 | 05:33

Một người phụ nữ không rõ quốc tịch, sinh sống tại Việt Nam bị Trung Quốc kết án tử hình vì buôn bán trẻ em.

Tòa án Tối cao của Trung Quốc đã phê chuẩn án tử hình Hằng, người không có quốc tịch rõ ràng. Hằng sinh năm 1982 và sống ở Việt Nam, theo Tân Hoa Xã. Hằng và băng đảng của mình bị kết tội buôn bán hơn 20 trẻ sơ sinh và trẻ em từ năm 2010, theo phán quyết của tòa án.

Trung Quốc tử hình đối tượng buôn bán trẻ em từ Việt Nam, là người Việt?

Theo Tân Hoa Xã, trẻ em được buôn bán từ Việt Nam sang Trung Quốc, chủ yếu là đến tỉnh Quảng Đông, hoặc phụ nữ mang thai Việt Nam được đưa đến Trung Quốc và bán con của họ.

11 trẻ em trong số đó đã được cảnh sát Trung Quốc giải cứu, bao gồm 10 trẻ em người Việt đã được đưa về quê hương. Các em có độ tuổi từ 10 ngày đến 7 tháng.

Trung Quốc tử hình đối tượng buôn bán trẻ em từ Việt Nam, là người Việt?

Bị cáo Hoàng Thanh Hằng. (Ảnh: CHINA NEWS)

Có 23 thành viên trong đường dây buôn bán của Hằng, cả người Trung Quốc và Việt Nam. Các thành viên trên nhận bản án từ 22 tháng tù đến chung thân sau khi bị kết tội buôn bán trẻ em.

Trung Quốc tử hình đối tượng buôn bán trẻ em từ Việt Nam, là người Việt?

Hằng bị Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Phòng Thành Cảng kết án tử hình vì tội buôn bán trẻ em trong phiên tòa đầu tiên tháng 5/2014. Hằng cũng bị tước tất cả tài sản. Sau đó, Hằng kháng cáo và kêu gọi đưa vụ án của mình lên một tòa phúc thẩm.

Trung Quốc tử hình đối tượng buôn bán trẻ em từ Việt Nam, là người Việt?

Toà phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo của Hằng vào tháng 1 năm 2015 và giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, sau đó nộp bản án tử hình của Hằng lên Tòa án Tối cao phê duyệt.

Video: Kể lại câu chuyện xâm nhập đường dây buôn người

Theo Dân việt

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook