Thứ Tư, 12/10/2016 | 10:31

Tamnhin.net: Hội nghị toàn thể trung ương 6 Khóa 18 ĐCS Trung Quốc sẽ họp từ 24/10 tới 27/10/2016 tại Bắc Kinh để chuẩn bị cho Đại hội 19 sẽ triệu tập vào năm 2017, trong đó xác lập địa vị “Hạt nhân lãnh đạo” của Tập Cận Bình.

Trung Quốc: Hội nghị toàn thể Trung Ương 6 Khóa 18 với các vấn đề mới
ảnh minh họa (nguồn Internet)

 

 Hội nghị Bộ chính trị ĐCS Trung Quốc họp ngày 26/7/2016 quyết định tiến hành triệu tập Hội nghị toàn thể trung ương 6 Khóa 18 họp trong 4 ngày từ 24/10 tới ngày 27/10/2016 tại Bắc Kinh.  

Tới nay, ĐCS Trung Quốc đã triệu tập 5 Hội nghị toàn thể trung ương. Hội nghị toàn thể TW1 (15/11/2012) và Hội nghị toàn thể TW2 (từ 26/2 – 28/2/2013) chủ yếu giải quyết vấn đề nhân sự của Đảng và Nhà nước. Hội nghị toàn thể TW 3 (9/11 – 12/11/2013) về “Phương án đi sâu cải cách kinh tế” (gọi là Phương án 383), Hội nghị toàn thể TW 4 (20/10 – 23/10/2014) về “Một số vấn đề trọng đại đẩy mạnh toàn diện pháp trị trị nước”.  Hội nghị toàn thể TW 5 (26/10 – 29/10/2015) về “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13”.  

Hội nghị toàn thể TW 6 ( 24/10 -27/10/2016) với Nghị trình chủ yếu gồm: Một là, Báo cáo công tác của Bộ chính trị với trung ương, trong đó vấn đề kinh tế là trọng tâm. Về đối ngoại, chủ yếu là đối phó với dư luận thế giới sau phán quyết của Trọng tài quốc tế ngày 12/7/2016 về Biển Đông, cũng như quan hệ Trung – Mỹ thời gian tới. Hai là, định ra quy tắc sinh hoạt chính trị trong tình hình mới để thực hiện trị đảng nghiêm, đồng thời tiếp tục cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Ba là, sửa lại “Điều lệ giám sát trong nội bộ Đảng” đã ban hành từ năm 2003. Bốn là, điều chỉnh và sắp xếp nhân sự cho ĐH 19 họp vào năm 2017.  

Ngoài ra, báo chí Hồng Kông ngày 9/10/2016 cho rằng Hội nghị còn thảo luận thêm vấn đề “Người kế thừa” trong Đại Hội họp vào năm 2022. Nhưng tới nay chưa có khuôn mặt nào có thể thay thế Tập Cận Bình, nên dư luận cho rằng Tập Cận Bình sẽ trở thành “Hạt nhân lãnh đạo” và có thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa tới năm 2022. 

Ngày 9/10/2016 tờ “Quang Minh Nhật Báo” đăng bài kêu gọi toàn Đảng phải “Nắm vững ý thức hạt nhân” mà tiêu biểu là “Bốn ý thức lớn”, gồm: Ý thức chính trị,  Ý thức đại cục, Ý thức hạt nhân, Ý thức thống nhất”, trong đó tờ báo nhấn mạnh “Ý thức hạt nhân là quan trọng nhất.” Bài báo này được tất cả các báo Trung Quốc đăng lại, điều này cho thấy Hội nghị TW6 lần này còn thêm một nghị trình là xác lập “Hạt nhân lãnh đạo”.  

Dư luận trong và ngoài nước cho rằng TW 6 họp trong bối cảnh không mấy thuận lợi. Về đối nội, cuộc đấu tranh chống tham nhũng tuy đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng nổi lên nhiều vấn đề trong nội bộ Đảng, nhất là đối với Tập Cận Bình, trong khi đó tình hình kinh tế đang sa sút. Về đối ngoại, Trung Quốc bị cô lập hơn bao giờ hết, nhất là sau phán quyết của Trọng tài quốc tế ngày 12/7/2016.  

Điểm lại Hội nghị toàn thể TW 6 của các Khóa Đại hội trước đây cho thấy, nghị trình quan trọng là công tác xây dựng Đảng, xây dựng trật tự xã hội, quan hệ Đảng với quần chúng, như: Hội nghị TW 6 Khóa 11 năm 1981 do Đặng Tiểu Bình chủ trì, thông qua Nghị quyết “Một số vấn đề lịch sử của Đảng từ ngày dựng nước tới nay”, đánh giá công tội của Mao Trạch Đông. Hội nghị TW 6 Khóa 12 năm 1986 thông qua Nghị quyết “Xây dựng văn minh tinh thần”, chống lại tư tưởng tự do hóa tư sản trong Đảng. Hội nghị TW 6 khóa 13 năm 1990 về mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng. Hội nghị TW 6 Khóa 15 năm 2001 về cải tiến tác phong của Đảng…  

Dư luận đặc biệt quan tâm ngay trước kỳ họp, ngày 9/10/2016 Trung Quốc đưa ra xét xử Bạch Ân Bồi, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ tài nguyên và môi trường Quốc hội với mức án tử hình hoãn thi hành 2 năm về tội tham nhũng tới 247 triệu Nhân dân tệ. Điều này báo hiệu Hội nghị lần này sẽ có sự thay đổi nhân sự đáng kể.   Kể từ Đại hội 18 tháng 11/2012 tới nay, có 10 Ủy viên trung ương, 13  Ủy viên dự khuyết bị xử lý kỉ luật và đưa ra xét xử về tội tham nhũng, hơn 50 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các tỉnh bị xử lý, trong đó có 29 người bị đưa ra tòa án xét xử. Ngoài ra, có hơn 130  quan chức lãnh đạo địa phương và gần 2.200 cán bộ cấp Sở, Ban ngành ở các tỉnh thành phố bị xử lý hoặc đưa ra xét xử, hiện có hơn 3.270 quan chức cấp tỉnh đang trong quá trình bị thẩm tra và xử lý.  

Đối với quân đội, có hơn 100 tướng đương nhiệm, hồi hưu, chuyển ngành bị xét xử, trong đó có 6 Thượng tướng, 6 Trung tướng, còn lại là cấp Thiếu tướng.   Cùng với việc đấu tranh chống tham nhũng, ông Tập Cận Bình đã bố trí các thân tín của mình vào các vị trí quan trọng của cơ quan Đảng, Nhà nước và Quân đội. Số liệu của Trung Quốc cho biết tới nay về cơ bản Tập Cận Bình đã tiến hành điều chỉnh xong cấp tỉnh, thay đổi 230 cán bộ chủ chốt. Đối với quân đội tiến hành cải cách tương đối triệt để, như giảm 30 vạn quân, giảm từ 7 Đại Quân Khu xuống còn 5 Khu tác chiến và bố trí lại các Tư lệnh, Chính ủy, chỉ riêng tháng 7, có tới 32 tướng được điều chỉnh lại chức vụ.  

Dư luận các nước cho rằng Hội nghị toàn thể TW 6 lần này rất quan trọng trong việc củng cố và xác lập địa vị lãnh đạo độc tôn của ông Tập Cận Bình, dọn đường tiến tới Đại hội 19, mà báo chí Hồng Kông bình luận là “Đại hội của Chủ tịch Tập Cận Bình”. Các báo Hồng Kông cũng cho rằng tuy ông Tập Cận Bình hiện kiểm soát được tình hình, nhưng sự chống đối của các phe nhóm lợi ích bị thanh trừng qua cuộc chiến chống tham nhũng hiện cũng đang âm ỉ, nội bộ Trung Quốc thực sự vẫn tồn tại nhiều vấn đề chưa lường hết được./.  

Kiều Tỉnh

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook