Thứ Tư, 26/10/2016 | 13:36

Sinh viên ở Trung Quốc có thể mua dụng cụ xét nghiệm HIV ngay trong máy bán hàng tự động ở trường học.

Theo Foxnew, bộ dụng cụ xét nghiệm có giá khoảng 4,4 USD và được bán bên cạnh các mặt hàng khác như mì ăn liền và đồ ăn nhẹ tại Đại học Dầu khí Tây Nam ở Nanchong, tây nam Trung Quốc. Đây là chủ chương của chính phủ Trung Quốc quyết tâm chiến đấu với HIV – căn bệnh hiện gia tăng nhanh chóng trong giới trẻ tại đất nước này.

Trung Quốc bán dụng cụ xét nghiệm HIV trong trường đại học

Ảnh: AsiaWire.

Theo Chương trình Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), có hơn một nửa triệu người sống chung với căn bệnh này ở Trung Quốc. Tỷ lệ lây nhiễm ở sinh viên trẻ là 43% và 80% ở những người quan hệ tình dục đồng giới. Trong khi đó, các chương trình giáo dục của Trung Quốc không dạy đầy đủ kiến thức về HIV và AIDS. Bệnh nhân nhiễm HIV ở đất nước này thường bị xa lánh bởi gia đình và người thân nên tình trạng bệnh cũng như tỷ lệ lây nhiễm ngày càng cao.

Thu Hiền

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook