Thứ Ba, 19/04/2016 | 11:00

Nhiều người bị chứng đau nửa đầu hành hạ nhiều năm, bệnh nặng đến mức trở nên trầm cảm. Thường những ca bệnh như vậy được người nhà đưa vào các khoa thần kinh thăm khám và chữa trị và được điều trị bằng các loại thuốc thông thường nên chỉ tạm ngưng đau.

Trị chứng đau nửa đầu bằng phương pháp tiêm thẩm phân

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo TS. BS Bùi Văn Giang- Phó Giám đốc BV Xanh Pôn (Hà Nội), đó là chứng đau nửa đầu hay đau do thoái hóa cột sống phải được chữa bằng phương pháp tiêm thẩm phân mới có thể chấm dứt được.

Kết quả khảo sát của Hiệp hội đau đầu ở Mỹ cho biết, hàng năm, nước này có tới 3,2/100.000 dân số bị bệnh thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Theo một số liệu điều tra mới nhất, nước ta có khoảng 17,41 % số người bị mắc các chứng bệnh này (hàng năm có khoảng 300.000 người bị bệnh đau nửa đầu đến mức phải đến BV điều trị).

Tỉ lệ nam giới mắc bệnh cao gấp 2 lần phụ nữ. Những người mắc bệnh thường giảm hiệu suất lao động từ 20-50%, chất lượng cuộc sống do vậy, cũng bị giảm nghiêm trọng. Những cơn đau có thể kéo dài từ 4 đến 72 giờ và có thể làm rối loạn thị giác, buồn nôn thậm chí nôn rất nhiều. Đây là bệnh lý phức tạp, khó điều trị và những cơn đau đớn cứ bám riết người bệnh, có thể gây trầm cảm, trong khi chưa có thuốc chữa thoái hóa cột sống. Dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng, theo TS. BS Giang, số người trung tuổi đi khám bệnh do đau nửa đầu chiếm tỉ lệ cao khá.

TS. BS Bùi Văn Giang cho rằng, đau cột sống là do dây thần kinh giữa đốt sống cổ 1 và 2 bị chèn ép, còn đau nửa đầu là do dây thần kinh chẩm lớn bị ảnh hưởng. Để điều trị, có thể phục hồi chức năng, hoặc sử dụng thuốc hay tiêm thẩm phân. Có thể do công tác truyền thông hoặc do bác sĩ chưa ý thức được bệnh đau nửa đầu lại do cột sống nên tiêm thẩm phân ở Việt Nam còn gần như xa lạ dù kỹ thuật này đã được nhiều nước phương Tây thực hiện.

Với sự giúp đỡ của một chuyên gia về cơ xương khớp hàng đầu người Pháp, từ năm 2014, TS. BS Bùi Văn Giang đã mạnh dạn ứng dụng phương pháp tiêm thẩm vào điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nói trên bằng việc chọc kim nhỏ vào dây thần kinh cùng với thuốc tê, thuốc chống viêm. Bệnh nhân sẽ hết đau ngay lập tức khi kim được rút ra dù trước đó đang đau vật vã. Chỉ cần tiêm duy nhất một mũi là bệnh nhân có thể chấm dứt được chuỗi ngày đau đớn. Giá thành một mũi tiêm chỉ khoảng 100.000 đồng tiền thuốc cùng với khoảng 500.000 đồng chụp CT. Các khoản này đều nằm trong danh mục dịch được BHYT thanh toán.

Trước đó, TS. BS Bùi Văn Giang được biết đến với kỹ thuật điều trị diệt hạch thân tạng để giảm đau thành công cho bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối, khi các thuốc giảm đau không còn hiệu quả. Chi phí cho một lần trị bệnh này chỉ 800.000 đồng. Ông còn thực hiện kỹ thuật diệt hạch dây thần kinh số V bằng cồn dưới hướng dẫn của máy chụp mạch DSA bằng cách chọc một cây kim vào lỗ bầu dục trong nền sọ, rồi bơm thuốc diệt hạch vào dây thần kinh số V.

Bệnh nhân không còn phải chịu những cơn đau khủng khiếp khiến họ có thể phải tìm đến cái chết mà trong y văn thế giới thường gọi là “bệnh tự sát”, bởi nỗi đau. Để thực hiện thành công các kỹ thuật này, theo TS Giang, đòi hỏi trình độ, tay nghề bác sĩ phải vững vàng và chính xác tuyệt đối, vì vị trí chọc kim rất nguy hiểm, chỉ cần lệch một chút là sẽ để lại di chứng, thậm chí, gây tử vong.

Có 2 lý do người bệnh phải tìm đến BV là sốt và đau. Mà những cơn đau luôn hành hạ bệnh nhân, khiến cuộc sống của họ trở nên nặng nề nên thế giới đã rất quan tâm điều trị giảm đau bởi tính nhân đạo. Giúp cho người bệnh không phải chịu cơn đau là sứ mệnh mà người thầy thuốc không thể bỏ qua, nhất là những căn bệnh ảnh hưởng đến cộng đồng lớn và nan giải – TS. BS Bùi Văn Giang chia sẻ.

Trần Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook