Thời tiết biến đổi nóng lạnh thất thường là nguyên nhân khiến trẻ nhỏ mắc các chứng nhiễm lạnh, ho, cảm cúm. Khi con bị ốm, bạn sẽ làm gì? Đưa con đi khám? Tiêm? Hay cho uống thuốc Tây?
Những cách trên đều có thể chữa hết bệnh cho trẻ, tuy nhiên chúng đều đưa vào cơ thể trẻ lượng lớn chất kháng sinh, rất có hại cho sự phát triển của trẻ nhỏ.
Hôm nay, mời bạn tìm hiểu hai phương thuốc tự nhiên mà rất hiệu quả!
Nước tỏi
Theo Đông y, tỏi thuộc tính ôn (tính ấm), đi vào các phế kinh, thông được ngũ tạng, các lỗ huyệt, khử hàn ẩm, tránh khí độc, giảm sưng đau… Tỏi có tác dụng đặc biệt trong các bệnh ho, đặc biệt là ho hàn tính.
Y học hiện đại cũng chứng nhận tỏi chứa hơn 20 hoạt chất có ích cho sức khỏe con người như vitamin E, C, các nguyên tố trung vi lượng như canxi, sắt, selenium ra, còn có chứa hoạt chất S-allyl cysteine (SAC) tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.
Ngoài ra trong tỏi còn có chứa allincin có khả năng sát khuẩn cao giúp diệt các loại vi khuẩn gây bệnh đường mũi họng.
Cách làm
Dùng dao đập dập tỏi, làm như vậy lớp vỏ sẽ tự động bong ra mà không cần mất công bóc. Sau đó băm nhuyễn tỏi, cho vào nồi, thêm nước và đường phèn nấu từ 10 đến 20 phút. Cuối cùng chỉ cần chắt ra bát rồi uống cạn cả nước và tỏi. Loại nước này có vị ngọt, dễ uống, thích hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.
Nước hành tây
Theo Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh: “Hành tây có đặc tính nóng, khi dùng trong có tính chất kích thích chung sát khuẩn và chống nhiễm khuẩn, gây tiết, trị ho, làm dễ tiêu hoá, trị giun. Được dùng ngoài để làm dịu và tan sưng, sát khuẩn, chống đau, xua muỗi”. Do đó, loại củ ngày sẽ giúp long đờm, tiêu đờm, giảm đau họng và trị ho hiệu nghiệm.
Cách làm:
Nguyên liệu: 1 củ hành tây, 1,5 cốc nước.
Trước hết hành tây đem lột vỏ, bổ dọc theo vân hành thì lúc nấu lên mùi vị sẽ thơm hơn.
Sau đó cho 1,5 cốc nước vào nồi cơm điện, hành tây thái xong cho vào một bát nhỏ rồi cho cả bát vào nồi cơm hấp cách thủy. Đợi nồi cơm nẩy nút lại ấn nút nấu thêm 20 phút nữa là được.
Lấy bát hành đã hấp chín ra khỏi nồi, lúc này trong bát đã có không ít nước hành tây. Đổ nước này ra một cái chén, nước có màu trắng, khi uống có vị ngọt tự nhiên của hành mà không hề hăng, cay.
Với trẻ nhỏ dùng bài thuốc này chỉ sau vài ngày là khỏi ho.
Thật đơn giản dễ làm đúng không? Bởi vậy, chỉ cần tìm đúng cách thì trẻ sẽ rất nhanh khỏe lại, còn nếu cha mẹ cứ chần chừ để lâu, ngoài ho bé sẽ có thêm hiện tượng tích tụ thức ăn biểu hiện là bụng bé căng chướng đầy hơi, buổi tối khi ngủ thường không nằm yên…, đặc biệt là tình trạng bé mới ăn một chút đã kêu no và không muốn ăn.
Nếu trẻ tối ngủ hay đá chăn, có tiếng ngáy, sáng dậy miệng có mùi hôi, mắt có gỉ, lưỡi vàng hoặc trắng… các dấu hiệu này đều chứng tỏ cơ thể trẻ đang có vấn đề, có thể sắp bệnh, nếu không kịp thời xử lí sẽ dẫn đến bệnh nặng. Lúc này, cha mẹ cần chú ý đến sức khỏe của con và nhanh chóng có biện pháp điều trị phù hợp.
Video hay: Những sự cố trông con hài hước mà bố mẹ nào cũng phát hoảng khi nhớ lại
Quỳnh Chi (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.