Gần đây trên mạng đang chia sẻ sôi nổi một chùm ảnh truyện tranh, phân tích trẻ nhỏ biểu hiện ra 11 loại tật xấu: Nói dối, nhu nhược, thiếu tự tin, lòng đố kỵ mạnh, thích nổi nóng v..v.., đều là bắt nguồn từ hành vi sai trái của cha mẹ, mà những thói quen xấu này của trẻ lại là vấn đề mà trước đây cha mẹ không thể nào lý giải được.
Có phải bạn từng nghe qua câu nói “con hư lỗi ba mẹ”? Trên thực tế, hành vi sai trái của cha mẹ ngày thường, có ảnh hưởng rất lớn đối với con. Trong thế giới hiện thực “hành vi” có sức ảnh hưởng hơn là “lời nói”. Thái độ, quan điểm, mục tiêu và góc độ nhìn nhận vấn đề của trẻ nhỏ, về mức độ lớn là được quyết định từ hành vi của cha mẹ. Trang mạng CureJoy dùng chùm ảnh truyện tranh này để nếu ra 11 loại thói quen xấu của trẻ nhỏ, do nguyên nhân từ cha mẹ, mà cha mẹ mãi không ý thức được điều này.
Tật xấu 1: Nếu con bạn cố tình quấy rầy bạn, có thể là vì mức độ thân mật giữa bạn và con không đủ.
Không phải trẻ cố tình gây sự với bạn, chỉ là ngày thường bạn không đủ quan tâm đến nó, nó làm như vậy chỉ là đang muốn nói: “Ba mẹ ơi, ba mẹ có nhiều thời gian hơn ở cùng với con không?” Xin các bậc cha mẹ trước khi đẩy con ra, hãy thỏa mãn chúng trước.
Tật xấu 2: Nếu con bạn nói dối, có thể là vì bạn đã phản ứng thái quá đối với lỗi lầm mà chúng phạm phải.
Trẻ con phạm lỗi bị mắng càng ghê ghớm, tỷ lệ nói dối về sau sẽ càng cao. Nếu khi con bạn phạm lỗi, bạn luôn nghiêm khắc trách mắng hoặc xử phạt, lần sau khi chúng phạm lỗi, thì rất có thể sẽ lựa chọn nói dối để né tránh bị trách mắng và xử phạt, vì chúng rất sợ hãi. Khi trẻ phạm sai lầm, cha mẹ không nên trách mắng ngay, mà phải trao đổi với con trước, tìm hiểu nguyên nhân phạm lỗi.
Tật xấu 3: Nếu con nhà bạn thiếu sự tự tin, có thể là vì bạn áp đặt nó nhiều hơn là khích lệ.
Khi giáo dục trẻ nhỏ, nhiều lúc cha mẹ sẽ tham khảo kinh nghiệm của chính mình, “giúp” chúng lựa chọn con đường. Làm vậy sẽ cắt đứt cơ hội suy nghĩ, lựa chọn của trẻ. Thường xuyên khích lệ con thử tự mình suy nghĩ, tự mình lựa chọn. Đứa trẻ có được trải nghiệm thành công càng nhiều thì càng tự tin.
Tật xấu 4: Nếu con bạn không có tự trọng, có thể là vì nó từ nhỏ thường bị trách mắng nơi đông người.
Lòng tự trọng của trẻ nhỏ rất mạnh, nếu như trách mắng chúng nơi đông người sẽ làm trẻ rất mất mặt. Những đứa trẻ như vậy rất có thể trở nên tự ti, nhát gan, không dám tiếp xúc với người khác v..v…Vì vậy bất luận là ở nhà hay là ở bên ngoài, dù trẻ lớn tuổi hay nhỏ tuổi, xin kìm nén cơn giận, hãy lắng nghe cách nghĩ của trẻ, hoặc là tìm nơi không có ai để nói chuyện riêng.
Tật xấu 5: Nếu như cái gì bạn cũng mua cho con, nhưng nó vẫn đi lấy những thứ không thuộc về mình, có thể là vì bạn đã không cho nó lựa chọn thứ mà nó muốn có.
Bạn mua cho con một đống đồ mà bạn cho rằng là tốt cho con, nhưng con bạn lại luôn luôn không thích. Những thứ mà nó thích có thể vì bạn cảm thấy “không cần thiết”, “không tốt”, “không đáng” mà bị phủ định. Bạn có thể lựa chọn thứ mình thích, tại sao con bạn lại không thể? Yêu thương và tự do vốn dĩ không có xung đột, hãy cho con bạn thêm nhiều cơ hội lựa chọn.
Tật xấu 6: Nếu con bạn có hơi nhu nhược, có thể là vì tốc độ mà bạn giúp đỡ chúng quá nhanh. Không nên quét sạch hết mọi chướng ngại trên con đường trưởng thành của trẻ.
Bạn hy vọng con mình luôn được thuận lợi, thế là lo toan hết cuộc đời của nó, để nó tránh được thất bại. Những đứa trẻ như vậy rất ít cảm nhận được mùi vị của thất bại. Đối diện chông gai, thất bại có thể chúng không cách nào đón nhận. Thật ra thất bại không phải là một chuyện xấu, dạy con bạn làm sao đối mặt, làm sao giải quyết từ trong thất bại, con bạn sẽ trở nên kiên cường hơn.
Tật xấu 7: Nếu như tâm đố kỵ của con bạn quá mạnh, có thể là vì bạn thường xuyên lấy nó ra so sánh với con người khác.
Thỉnh thoảng dùng “con cái nhà người khác” làm ví dụ, có thể sẽ bộc phát lòng cầu tiên của trẻ. Nhưng thường xuyên so sánh sẽ làm trẻ “tức giận”. “đố kỵ”, “không có cảm giác an toàn”, thậm chí còn có thể “tạo phản”. Cách tốt nhất chính là so sánh với chính bản thân mình, chú ý đến mỗi một tiến bộ nhỏ của trẻ. Dù sao, mỗi đứa trẻ đều là độc nhất vô nhị mà.
Tật xấu 8: Nếu như trẻ chỉ hơi không vừa lòng là nổi giận, có thể là vì bạn biểu dương nó chưa đủ, chỉ khi nó có hành vi sai trái mới nhận được sự quan tâm của bạn.
Nếu cha mẹ chỉ lo làm chuyện của mình, rất ít quan tâm con cái, đặc biệt là ít khen ngợi việc làm của con, trong lòng của chúng sẽ có cảm giác hụt hẫng, chúng sẽ thông qua việc nổi giận để thu hút sự chú ý của cha mẹ.
Tật xấu 9: Nếu con bạn không tôn trọng cảm nhận của người khác, có thể là vì bạn luôn ra lệnh cho nó, không tôn trọng cảm nhận của nó.
Có nhiều lúc, con cái sẽ nói lời hỗn xược với cha mẹ, làm cha mẹ rất xấu hổ. Đó rất có thể là vì bạn thường xuyên dùng cách nói ra lệnh để nói chuyện với chúng. Thật ra không phải là trẻ không biết tôn trọng người khác, chúng chỉ là đang bắt chước cách nói và ngữ điệu của bạn mà thôi. Muốn trẻ tôn trọng người khác, trước tiên phải tôn trọng chúng.
Tật xấu 10: Nếu con nhà bạn luôn thần bí khó hiểu, chuyện gì cũng không nói cho bạn biết, rất có thể là vì bạn luôn thích đả kích nó.
Thử nghĩ xem nếu như có người dùng lời nói và giọng điệu mà ngày thường bạn nói với con để nói chuyện với bạn, có phải bạn sẽ cảm thấy bị đả kích, chán ghét và tổn thương không? Nếu như có người đả kích bạn nhiều lần, bạn có còn tâm sự thẳng thắn với người đó nữa không? Bạn sẽ không, con bạn cũng sẽ không.
Tật xấu 11: Nếu như trẻ không biết lễ phép, có thể là nhìn nhiều nghe nhiều, học từ cha mẹ hoặc những người bên cạnh.
Ngày thường cha mẹ đối nhân xử thế ra sao, trẻ đều nhìn thấy trong mắt, ghi nhớ trong lòng. Một gia đình ngày thường nói chuyện nhỏ nhẹ từ tốn, không thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ thích lớn tiếng kêu la được; một phụ huynh không hiểu biết lễ nghĩa, tự nhiên trẻ cũng sẽ bắt chước theo.
Cha mẹ là tấm gương học tập của con, trong cách dạy bằng lời nói và hành động, thì hành động quan trọng hơn.
Video: Bố đọc truyện trẻ con bằng giọng siêu hài khiến em bé cười sằng sặc
Châu Yến Lâm
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.