Thứ Bảy, 06/02/2016 | 15:00

Giới chức Brazil xác nhận virus Zika có trong nước tiểu, nước bọt của hai bệnh nhân nên khuyến cáo phụ nữ mang thai hạn chế hôn người khác.

“Để tránh tiếp xúc với virus, bạn không nên hôn”, Paulo Gadelha, chủ tịch tổ chức nghiên cứu y sinh học Oswaldo Cruz (Brazil) cho biết. Cảnh báo được công bố ngày 5/2 trong bối cảnh lễ hội carnival truyền thống sắp sửa diễn ra tại xứ sở Samba.

Tránh hôn, kiêng quan hệ để phòng tránh virus Zika

Muỗi vằn cái, loài vật truyền virus Zika. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, sử dụng xét nghiệm di truyền, các nhà khoa học đã phát hiện virus Zika trong mẫu nước tiểu, nước bọt của hai bệnh nhân vẫn còn hoạt động và đủ khả năng gây bệnh. Đội ngũ nghiên cứu sẽ xem xét thêm để chắc chắn mức độ lây lan của Zika qua hai chất lỏng. Như vậy, đây là lần đầu tiên một căn bệnh do muỗi truyền tồn tại trong nước bọt và nước tiểu người. 

Cùng lúc này, tại Mỹ, sau khi xác định một trường hợp nhiễm virus qua đường tình dục, Trung tâm Kiểm soát và Phòng tránh Dịch bệnh (CDC) khuyên các cặp đôi chuẩn bị sinh con sống tại hoặc từng du lịch đến vùng dịch cần sử dụng bao cao su, thậm chí là kiêng quan hệ.

Virus Zika bùng phát tại Brazil từ tháng 10/2015 hiện đã có mặt ở hơn 30 quốc gia. Zika bị nghi là gây ra bệnh đầu nhỏ khiến trẻ sơ sinh phát triển không bình thường. Tại Việt Nam, virus chưa xuất hiện song không thể chủ quan bởi muỗi truyền Zika cũng là loài mang sốt xuất huyết.

Minh Nguyên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook