Thứ Hai, 17/07/2017 | 20:12

Võ sư Nam Anh Kiệt đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về lời phát biểu của võ sư Huỳnh Quốc Hùng cuối tuần trước.

Cuối tuần trước, khi đăng đàn giải thích về võ công của chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt – võ sư Huỳnh Quốc Hùng đã chỉ ra rằng không có chuyện “truyền điện”. Đó là chỉ là từ do người khác gọi môn nội công tâm pháp của Nam Huỳnh Đạo.

Ông cũng khẳng định những clip trên mạng là bị môn sinh quay lén tung. Ngoài ra, môn võ công trên chỉ những người trong môn phái, luyện tập lâu năm mới có sự ảnh hưởng lẫn nhau.

Tổng đàn chủ Việt Nam của Vịnh Xuân Nam Anh chỉ ra loạt điều vô lý về ‘nội công tâm pháp’ Nam Huỳnh Đạo
Võ sư Nam Anh Kiệt

Nhận xét về những chia sẻ của võ sư Huỳnh Quốc Hùng, võ Nam Anh Kiệt – tổng đàn chủ Việt Nam của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh nói:

“Tôi thấy ở đây có rất nhiều mâu thuẫn. Thứ nhất là về chuyện “truyền điện”. Thực ra, võ công được thi triển trong clip gọi là gì không quan trọng. Nam Huỳnh Đạo gọi là nội công tâm pháp, một số người khác gọi là phóng khí. Còn gọi một dân dã thì là “truyền điện” vì thấy người giật giật.

Bởi vì thực tế diễn ra là chỉ cần một người chạm tay vào anh Kiệt sẽ bị bắn tung ra cả chục mét. Đấy là chuyện rất khó tin, đi ngược tất cả quy luật vật lý từ trước đến nay.

Hiện nay trên thế giới chưa ai làm được như anh Kiệt. Có một số các võ sư khác làm được điều gần tương tự như võ sư Chín đẳng Aikido thì cũng đã bị vạch trần là bịp bợm.

Tôi cũng chưa thể nói gì về hình thức võ công của anh Kiệt. Nhưng dù là gì thì tôi cũng không tin tưởng hình thức võ công này.

Về đoạn clip, Tôi thấy không phải là quay lén. Họ ghi hình rất chính xác, có thứ tự lớp lang và đưa clip lên trang chủ.

Vấn đề cuối cùng là võ công trên chỉ áp dụng trong một số môn sinh lâu năm để có sự tương tác lẫn nhau. Theo tôi, vấn đề anh Huỳnh Quốc Hùng đặt ra là không đúng.

Trong clip cuối cùng, khi có môn sinh bị giật bay ra cả chục mét, chúng tôi đã xác định được môn sinh này mang đai xanh, tức là cũng chỉ mới tập mà thôi, không thể nói là lâu năm được.

Còn một điều nữa rất quan trọng. Tại sao võ công lại chỉ áp dụng được trong các môn sinh hữu hạn. Ở tầng thấp nhất của võ thuật, người ta tập luyện để mong có sức khỏe đầu tiên và sau đó dùng khi hữu sự.

Vậy mà khi hữu sự lại chỉ dùng với một số trường hợp hữu hạn chẳng hạn thì quá vô lý. Nếu thế, giới trẻ đi học võ thuật để làm gì? Tôi nghĩ, đây là một lời tuyên bố khá vô trách nhiệm”.

Video:  Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt biểu diễn “nội công tâm pháp”

Bên cạnh đó, võ sư Nam Anh Kiệt cũng tiết lộ về “lời mời gặp mặt” của Nam Huỳnh Đạo gửi võ sư Flores hôm vừa rồi:

“Anh Hùng có nói rằng bên Nam Huỳnh Đạo chờ Flores sang. Nhưng thực ra Flores cũng chưa hề liên hệ hay tuyên bố rằng sẽ sang bên đó.

Đương nhiên, Flores sẽ tìm cách để liên lạc. Nếu không được giao đấu với anh Kiệt thì Flores cũng sẽ cố gắng đến Nam Huỳnh Đạo. Chắc chắn, chúng tôi sẽ thông báo trước khi sang bên đó. Bởi dù sao mình cũng là khách mà”.

VIdeo: Võ sư Đoàn Bảo Châu nghĩ gì về ông Huỳnh Tuấn Kiệt

Theo Trí Thức Trẻ

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook