Thứ Ba, 09/05/2017 | 18:37

Chỉ vì tin lời quảng cáo về dịch vụ làm đẹp giá rẻ trên mạng xã hội, cô gái trẻ ở Đắk Lắk phải liên tục nhập viện điều trị vì khuôn mặt sưng phù, đau nhức dữ dội.

Chị Nguyễn Thị L.A (23 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vừa qua, chị có biết đến trang facebook Vân Tém quảng cáo về dịch vụ làm đẹp giá rẻ nên đã đăng ký làm má lúm đồng tiền với giá 500 ngàn đồng và được chủ tài khoản này nhận tiến hành tiểu phẫu tại nhà chị A.

Trước khi tiến hành làm má lúm đồng tiền, chủ tài khoản facebook Vân Tém đã tiêm thuốc tê tực tiếp vào má chị. Nhưng chỉ sau khoảng gần 1 tuần, chị A. có biểu hiện sốt cao, khuôn mặt sưng phù và đau nhức nên phải tới bác sĩ để khám.

Tin quảng cáo trên Facebook, thiếu nữ bỏ 500 ngàn đồng làm má lúm tại nhà, sau 1 tuần mặt biến dạng, sưng phù

Chị Nguyễn Thị L.A

Chị A. cho biết: “Quá đau đớn vùng mặt nên tôi đên phòng khám chuyên khoa để kiểm tra thì bác sĩ kết luận, tôi bị viêm mô tế bào vùng má phải, áp xe hóa. Sau gần 1 tuần uống thuốc, tôi lại phát hiện tiếp ở bên má phải xuất hiện một khối u hạch cứng nên phải tái khám thì được biết mình đã bị tổn thương dạng sơ sẹo vùng má phải”.

Sau khi biết mình bị nhiều di chứng của việc “làm đẹp”, chị A. đã liên hệ với người trực tiếp phẫu thuật nhưng người này trả lời lý do là bị “mắc một sợi tóc vào vết khâu má lúm nên bị nhiễm trùng”. Bức xúc, chị A. đã yêu cầu người này phải hoàn tiền lại nhưng người này vội vàng tắt máy điện thoại, sau đó khóa luôn cả trang facebook.

Tin quảng cáo trên Facebook, thiếu nữ bỏ 500 ngàn đồng làm má lúm tại nhà, sau 1 tuần mặt biến dạng, sưng phù

Má bên phải xuất hiện một khối u hạch cứng. (Ảnh: Minh họa)

Lần theo trang facebook của người này, PV báo Dân Trí phát hiện trên trang cá nhân đăng tải nhiều bài viết quảng cáo về dịch vụ thẩm mỹ cắt mí mắt và tạo má lúm đồng tiền. Đồng thời, cô gái này còn quảng cáo đã thẩm mỹ cho hàng trăm khách và chưa hề xảy ra tác dụng phụ nên các khách hàng rất hài lòng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hữu Huyên – Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết: Người thực hiện những ca thẩm mỹ, phẫu thuật làm đẹp có sử dụng thuốc, các thiết bị y tế để can thiệp vào cơ thể phải là bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ được cấp giấy phép hành nghề và chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ.

Video: Trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ đã càn quét khắp nơi trên thế giới

Theo Dân Trí

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook