Nhà toán học và nhà triết học Russell nổi tiếng của nước Anh từng tuyên đoán rằng, tất cả chủ nghĩa cực quyền kéo dài nhất cũng không vượt quá 70 năm. Rốt cuộc Russell làm sao đưa ra được kết luận này thì ông không nói rõ, nhưng sự thật lịch sử một lần nữa chứng minh, độ chính xác đáng kinh ngạc về kết luận này của Russell, có người nói vui gọi kết luận này là “định luật Russell”.
Blogger Lý Úy của Trung Quốc, hôm trước trong Blog của mình đã tổng hợp lại số năm sống của những nhà chủ nghĩa cực quyền có tính đại diện nhất thế giới, kết quả như sau: Saddam sinh năm 1937, chết năm 2006, chết vào năm 69 tuổi. Gaddafi sinh năm 1942, chết năm 2011, chết vào năm 69 tuổi. Kim Jong-il sinh năm 1942, chết năm 2011, chết vào năm 69 tuổi.
Dân mạng của một trang mạng khác tên “kết duyên” cũng từng đính kèm bài viết nói rằng: Không chỉ Gaddafi, Saddamm, Kim Jong-il chết vào năm 69 tuổi, mà Liên Xô (chủ nghĩa Xô Viết) cũng chết (chấm dứt) vào năm 69 tuổi.
Bài viết nói rằng: “Sự thật chứng minh, quyền sở hữu tài sản 70 năm là thông qua suy nghĩ kỹ lưỡng về nhiều mặt luận chứng.
Ngoài ra, bài viết còn chỉ ra: Thế vận hội năm 1936 tại Đức, năm 1945 phát xít Đức bị diệt vong; Thế vận hội Liên Xô năm 1980, năm 1989 Liên Xô giải thể; Thế vận hội Hanseong (Seoul ngày nay)năm 1988, năm 1997 Nam Hàn thành lập chủ nghĩa Hiến Pháp…Khoảng cách thời gian của những giai đoạn này đều trùng hợp là 9 năm.
Điều mà bài viết không nêu ra rõ ràng là, Trung Cộng từ sau khi thành lập chính quyền vào năm 1949, đến nay đã 67 năm. Thế vận hội tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2008 cho đến nay đã được 8 năm rồi.
Chủ nghĩa cực quyền của Trung Cộng có phải cũng ứng nghiệm với kết luận của Russell không? Sau 9 năm tổ chức Thế vận hội, thể chế chủ nghĩa cực quyền của Trung Cộng có tan rã sụp đổ không? Mọi người cùng chờ xem nhé.
Tài liệu hiển thị, Bertrand Russell là nhà triết học, nhà logic toán học, nhà lịch sử học của nước Anh vào thế kỷ 20, cũng là học giả và một trong những nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa hòa bình nổi tiếng nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất ở phương Tây vào thế kỷ 20. Năm 1950, Russell được nhận giải thưởng văn học Nobel, để khen ngợi “tác phẩm đa dạng mà quan trọng, duy trì không gián đoạn sự theo đuổi lý tưởng chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng tự do” của ông.
Video: Từ sự kiện Anh rời bỏ EU nhớ lại lời tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Vanga
Châu Yến Lâm
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.