Chủ Nhật, 17/04/2016 | 02:00

Lãnh đạo Sở Y tế Đăk Lăk khẳng định, chỉ đạo “miễn toàn bộ viện phí cho em Lê Thị Hà Vi” của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiếnđã được thực hiện nghiêm túc. Số tiền mà Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh yêu cầu gia đình bệnh nhân Vi trả là tiền thu của phòng yêu cầu. Số tiền này đã được Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin chi trả.

Thực hư về lời hứa ‘miễn toàn bộ viện phí’

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm em Lê Thị Hà Vi. Ảnh: thanhnien.com.vn.

Vừa qua một tờ báo đưa tin theo phản ánh của gia đình bệnh nhân Lê Thị Hà Vi, nữ sinh vừa bị cưa chân, về việc có BV yêu cầu họ phải nộp 23 triệu tiền viện phí và đồng thời đặt vấn đề: “Liệu ngành y tế Đăk Lăk có thất hứa hay không”?. Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk đề nghị làm rõ sự việc này.

Ngày 16/4, Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk có Công văn số 651/SYT-KHNVY gửi Cục này với nội dung như sau:

Vào lúc 20h 20’, ngày 14/4, có người tự xưng là phóng viên một tờ báo đến phỏng vấn bác sĩ Đoàn Hữu Long – Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk về những nội dung liên quan đến cháu Lê Thị Hà Vi (có băng ghi âm kèm theo).

Tuy nhiên, sau đó tờ báo này đã đăng tải và một số báo khác đã trích dẫn lại nội dung này ghi phỏng vấn không đúng tinh thần cuộc phỏng vấn, để dư luận hiểu sai về thái độ của lãnh đạo Sở Y tế Đăk Lăk và Bộ Y tế trong việc thực hiện lời hứa với bệnh nhân Lê Thị Hà Vi.

Liên quan đến việc miễn viện phí cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi trong quá trình điều trị, tại công văn nói trên, Sở Y tế Đăk Lăk nêu rõ quan điểm: Sở đã chỉ đạo BV Đa khoa huyện Cư Kuin và BV Đa khoa tỉnh Đăk Lăk “miễn toàn bộ viện phí” trong quá trình điều trị tại tỉnh Đăk Lăk.

Riêng việc các BV thuộc tuyến trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo “miễn phí hoàn toàn” cho cháu Vi trong quá trình điều trị.

Liên quan đến việc hỗ trợ cho cháu Lê Thị Hà Vi, đến thời điểm hiện nay, (ngày 15/4, theo công văn số 651/SYT-KHNVY), Sở y tế Đăk Lăk và BV Đa khoa huyện Cư Kuin đã hỗ trợ 45 triệu đồng và BV Đa khoa huyện Cư Kuin sẽ hỗ trợ tiếp cho gia đình bệnh nhân Lê Thị Hà Vi 23 triệu đồng nữa.

Trước đó, ngày 7/4, Sở này đã có công văn kêu gọi sự hỗ trợ, tinh thần tương thân tương ái trong ngành y tế để giúp đỡ cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi và gia đình. Tính đến ngày 15/4, đã có 153 triệu đồng được quyên góp.

Tiền viện phí được miễn chưa phải là tiền bồi thường

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk.

Thực hư về lời hứa ‘miễn toàn bộ viện phí’

Ảnh: Báo Đăk Lăk.

PV: Xin ông cho biết theo tinh thần công văn 651/SYT-KHNVY, ngày 16/4 của Sở Y tế Đăk Lăk do ông ký, bệnh nhân Lê Thị Hà Vi được miễn phí hoàn toàn trong khi điều trị tại các BV?

Ông Doãn Hữu Long:Đúng vậy và không những thế, bệnh nhân Lê Thị Hà Vi còn được miễn cả chi phí lắp chân giả.

PV: Vậy còn khoản tạm ứng viện phí tại bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh mà gia đình cháu Vi vừa nhận được thông báo phải nộp 23 triệu đồng là sao, thưa ông?

Ông Doãn Hữu Long:Qua tìm hiểu, tôi được biết: Khi cháu Vi điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh, vì gia đình cho cháu nằm ở phòng yêu cầu của bệnh viện nên khoản phí mà bệnh viện thu đó là tiền thu của phòng yêu cầu. Số tiền này không phải là số tiền viện phí thông thường khi hứa của ngành Y tế mà đó là thu tiền phí điều trị theo yêu cầu của gia đình.

Tuy nhiên, tôi đã liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin và được biết, Ban giám đốc Bệnh viện Cư kuin vẫn có trách nhiệm và đã cử cán bộ chuyển tiền chi trả số viện phí này cho Bệnh việnChỉnh hình và phục hồi chức năng.

PV: Vậy số tiền này có phải là tiền bồi thường cho cháu Vi?

Ông Doãn Hữu Long:Tôi xin nói rõ, đây không phải là tiền bồi thường. Phải sau khi hội đồng chuyên mônhọp và xác định lỗi ở đâu, sai ở đâu và quy định phải bồi thường như thế nào thì mới xác định được bồi thường bao nhiêu.

Đây làthể hiện tính nhân đạo của ngành y tế,của bệnh viện Cư Kuin cũng như Sở Y tế Đắk Lắk và đặc biệt là Bộ trưởng Y tế cũng như các bệnh viện liên quan mà cháu Hà Viđã được điều trị, luôn tạo điều kiện để cháu đươc điều trị tốt nhất.

PV: Xin ông cho biết cụ thể hội đồng chuyên môn về vấn đề của em Hà Vi sẽ được họp vào thời điểm nào?

Ông Doãn Hữu Long:Hội đồng này được Sở Y tế thành lập gồm: Lãnh đạo cũng như một số cán bộ chuyên môn của Sở Y tế, cán bộ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cán bộ chuyên gia của Bệnh viện đại học Tây Nguyên và tiếp nữa là mời chuyên gia của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, đồng thời mời chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy (vì cháu Hà Vi có nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy) và chuyên gia của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh (vì chấn thương chỉnh hìnhchuyên ngành cho họ sâu vào nội dung mà cháu bị mắc phải).

Đồng thời Sở Y tế mời một luật sư của hội luật gia là Phó Chủ tịch Hội luật gia của Đăk Lăk.

Hội đồng sẽ họp vàolúc 9h00ngày20/4/2016. Khi đó, sẽ xác định được việc đúng sai trong quá trình chẩn đoán điều trị của cháu Hà Vi. Những cán bộ y tế nào và những cơ quan tổ chức nào sai cái gì và ở mức độ nào thì căn cứ vào kết luận chính thức Hội đồng chuyên môn sẽ quy chiếu vào các quy định pháp luật sai ở mức độ nào, xử lý ở mức đó quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó,Sở Y tế sẽ chỉ đạo các cá nhân, tổ chức liên quan phải thực hiện trách nhiệm của mình nếu có sai sót đối với cháu Hà Vi và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Trần Ngọc Kha (thực hiện)

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook