Thứ Tư, 29/06/2016 | 19:31

Theo ông Đặng Hồng Vũ – Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa ghi nhận có hơn 97 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 92 trường hợp so với cùng kỳ. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng, Trung tâm Y tế thị xã đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát.

Thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông): Tích cực, chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa phun hóa chất diệt muỗi tại phường Nghĩa Thành

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra và muỗi vằn (Aedes Aegypti) là trung gian truyền bệnh. Bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền vi rút từ người bệnh sang người lành. Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng thường gia tăng vào mùa mưa, khoảng tháng 6,7 và tháng 9,10. Hiện nay, Đăk Nông đang vào mùa mưa, là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn phát triển và truyền bệnh. Bệnh có thể gây thành dịch lớn làm nhiều người mắc cùng lúc, gây khó khăn cho việc chăm sóc và điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.

Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh – Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa, trên địa bàn thị xã, các yếu tố dịch tễ đã tiềm ẩn từ cuối năm 2015. Đến nay, gặp điều kiện thuận lợi nên số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó, đặc điểm của muỗi vằn là thích đẻ trứng ở những nơi đọng nước sạch như lọ hoa trong nhà, chậu cây cảnh, bể chứa nước mưa hoặc dụng cụ chứa nước sinh hoạt không đậy nắp… và đặc biệt là các dụng cụ phế thải xung quanh nhà có khả năng ứ đọng nước mưa như chai lọ vỡ, mảnh vỡ của tô, chén, lốp xe …Vì vậy, nếu người dân không chủ động dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường xung quanh nhà và loại trừ nơi muỗi đẻ trứng… thì chính người dân đã “tạo điều kiện” để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tồn tại và phát triển mạnh. Mặt khác, tâm lý chủ quan, tự điều trị bệnh tại nhà của người dân khi mắc bệnh sốt xuất huyết cũng là nhân tố làm bệnh sốt xuất huyết gia tăng và lan rộng trong cộng đồng.

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa gia tăng đột biến và diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế thị xã đã thực hiện các biện pháp dự phòng nhằm chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Ông Đặng Hồng Vũ cho biết thêm, Trung tâm đã tham mưu cho UBND thị xã lập kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết, phối hợp với UBND các phường, xã huy động lực lượng thanh niên vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, diệt lăng quăng, bọ gậy… trên toàn địa bàn thị xã. Trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp phòng, chống bệnh.

Không chỉ chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy… để phòng ngừa sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế thị xã còn phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng triển khai phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết tại các xã, phường trên địa bàn thị xã vào ngày 18-19/6 và phun lần 2 vào ngày 25-29/6 (lịch phun hóa chất cụ thể như sau: ngày 25 phun tại phường Nghĩa Tân, Nghĩa Đức; ngày 26/6 phun tại phường Nghĩa Thành, Nghĩa Trung và ngày 27-29/6 sẽ phun hóa chất ở các vị trí trọng điểm của các địa bàn còn lại) .

Việc phun hóa chất sẽ giúp diệt muỗi trưởng thành, loại trừ trực tiếp tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết. Trước khi tiến hành phun hóa chất, Trung tâm yêu cầu các cơ sở kinh doanh, trường học, cơ quan, ban ngành và các hộ dân trên địa bàn thị xã phối hợp triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi đẻ. Bên cạnh đó, khi cơ quan y tế tiến hành phun thuốc diệt muỗi người dân cần mở rộng các cửa chính, cửa sổ để hóa chất vào được trong nhà, đảm bảo hóa chất được phun ở tất cả các hộ gia đình, ở tất cả các tầng trong nhà nhằm đạt hiệu quả diệt muỗi cao, tránh tình trạng muỗi di chuyển từ nhà này sang nhà khác hoặc từ tầng dưới lên tầng trên…

Bài, ảnh: Minh Thư
Trung tâm TT GDSK Đăk Nông

Nguồn: TTTT – GD Sức khỏe TW

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook