Chủ Nhật, 10/12/2017 | 15:10

Hôm 10/12, tháp Linh Cung ở Cửu Long, Miên Trúc, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Theo Nhân dân nhật báo, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa. Hỏa hoạn ban đầu bùng phát ở tòa tháp, nhưng do gió to nên đã nhanh chóng làn sang các công trình của chùa Cửu Long bên cạnh như Đại Hùng bảo điện, Tổ Sư điện, Tì Lư Phật tháp. Tổng diện tích bị cháy tới 800m2.

Tháp cổ hơn 300 năm bằng gỗ cao nhất châu Á bị thiêu rụi

Điện chính cũng bị cháy rụi.

Linh Cung là tòa tháp được làm hoàn toàn bằng gỗ cao nhất châu Á, được xây dựng từ thời nhà Minh cách đây hơn 300 năm. Tháp có 16 tầng, thiết kế độc đáo.

Tháp cổ hơn 300 năm bằng gỗ cao nhất châu Á bị thiêu rụi

Trong trận động đất lịch sử 8 năm trước, tháp đã bị hư hại nghiêm trọng và hiện vẫn đang trong quá trình tu sửa. Vụ hỏa hoạn hôm 10/12 đã thiêu rụi tòa tháp cổ này.

Tháp cổ hơn 300 năm bằng gỗ cao nhất châu Á bị thiêu rụi

Toàn cảnh ngôi tháp trước khi gặp hỏa hoạn.

Tới 16h30 cùng ngày, lửa mới được dập tắt, rất may không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

Cụ già này khiến tất cả mọi người kinh ngạc về thể lực của mình

Theo VietnamNet

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook