Ở Trung Quốc thời xưa có tục bó chân đối với phụ nữ. Thời đó, người ta cho rằng những cô gái có bàn chân càng nhỏ sẽ càng đẹp, vì thế các cô gái đã dùng vải bó chặt chân mình lại để đạt được danh hiệu ‘bàn chân vàng 3 tấc’ (mỗi tấc dài 3,3 cm), có nghĩa cả bàn chân của cô gái chỉ dài 10 cm.

Bà Châu năm nay 89 tuổi nhớ lại, sau khi tục bó chân bị cấm, bà chỉ còn cách dùng vải dày bọc chân lại để đi vừa các đôi giày bình thường, và nhìn đôi chân không bị nhỏ, nhưng những tổn thương gây ra đối với chân vĩnh viễn không thể chữa được.

Sau khi có quy định ‘để các đôi chân được vận động’, những người phụ nữ từng bó chân gặp khó khăn rất lớn vì họ không thể đi làm việc như người bình thường theo đúng quy định của nhà nước.

Ở thời xưa, đôi bàn chân nhỏ được xem như biểu tượng cho thân phận người phụ nữ. Cũng biết với đôi chân nhỏ bé này, người phụ nữ sẽ không thể đi lại, nhảy múa như người bình thường được, nhưng để có được nhân duyên tốt đẹp, họ nguyện làm điều đó.

Bó chân là một việc rất đau đớn, phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, thông thường ai cũng phải trải qua những lúc đau đớn tới mức không thể tự ngồi dậy được, vì thế các bố mẹ thường bó chân cho con gái vào mùa đông để nỗi đau đớn được thời tiết giá lạnh giúp giảm đi phần nào.

Vấn đề nghiêm trọng nhất của việc bó chân chính là phần thịt dễ bị thối rữa, khi đó các cô gái chỉ còn cách cắt bỏ phần thịt đó đi, rồi chích nhể để dịch bên trong chảy ra, mỗi tuần các cô gái chỉ được rửa chân 1 đến 2 lần, chính vì vậy chân có mùi hôi thối rất nặng.

Bàn chân dài 3 tấc được gọi là bàn chân vàng, bàn chân dài 4 tấc gọi là bàn chân bạc.

Việc bó chân phải bắt đầu thực hiện từ khi còn nhỏ vì khi đó bàn chân chưa hoàn thiện, dễ tạo hình. Đầu tiên, bé gái phải được ngâm chân nước ấm cho mềm chân ra, sau đó trừ ngón chân cái, 4 ngón chân còn lại sẽ bị ép chặt xuống, đến đời nhà Thanh, người ta còn gập đôi bàn chân lại rồi cuối cùng là dùng vải buộc chặt lại.

Nhiếp ảnh gia Jo Farrell sau khi đến Trung Quốc để tìm hiểu văn hóa nơi đây đã chụp lại được những hình ảnh này.

Việc chụp ảnh cũng không hoàn toàn được hoan nghênh, vì việc này làm những người phụ nữ đó bị nhớ lại thời kỳ đầy đau đớn đã qua.


Sau khi nhìn tấm phim chụp X-quang bàn chân, chúng ta có thể thấy bàn chân của những người phụ nữ này đã bị biến dạng như thế nào, thật là một tục lệ đáng sợ đối với con người.

Video: Kinh Hãi Với Hủ Tục Bó Chân Của Người Trung Quốc Thời Xưa
Quỳnh Chi
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.