Thứ Năm, 02/03/2017 | 13:30

1.200 vé xem hài kịch ‘Không ai phải sợ’, hàng trăm suất tầm soát ung thư vú và tuyến tiền liệt sẽ được tặng miễn phí ngày 11/3.

Tại họp báo phát động chiến dịch “Nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư” ngày 28/2 ở Hà Nội, Vân Dung cho biết, trước đây nghệ sĩ nghe nói nhiều về ung thư nhưng bản thân vẫn chủ quan không thăm khám. Danh hài nghĩ ung thư là khái niệm xa xôi, nên không dành thời gian tìm hiểu về căn bệnh thế kỷ này.

“Khi được Bệnh viện Thu Cúc mời đóng clip tuyên truyền về ung thư, tôi mới thực sự thấy sợ cho bản thân, gia đình, bạn bè đồng nghiệp của mình… Tôi nghĩ, nếu không dũng cảm một lần đi kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư thì không biết mình sẽ được ở bên cạnh những người thân yêu bao ngày nữa”, Vân Dung chia sẻ.

Đây cũng là lý do khiến ‘Táo y tế’ đăng ký tầm soát ung thư và tham gia chiến dịch “Nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư” cùng nghệ sĩ Xuân Hinh, Công Lý, diễn viên Minh Tít, Thu Huyền… Chiến dịch do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức, kéo dài từ tháng 3 đến cuối năm 2017.

Mở đầu chiến dịch, Ban tổ chức sẽ tặng khán giả 1.200 vé xem hài kịch “Không ai phải sợ” tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (đường Kinh Dương Vương, Bắc Ninh) ngày 11/3. Ngoài ra, còn hàng trăm suất khám tầm soát ung thư vú và tuyến tiền liệt miễn phí cho người dân tỉnh Bắc Ninh trong cùng ngày. 

Chương trình cũng sẽ triển khai tại TP HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Giang, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Tuyên Quang…

Táo y tế Vân Dung đóng hài kịch chống ung thư

Nghệ sĩ Vân Dung tham gia họp báo phát động chiến dịch “Nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư”.

Danh hài Vân Dung tiết lộ, nội dung chùm hài kịch xuyên Việt “Không ai phải sợ” xoay quanh các câu chuyện về chăm sóc sức khỏe, tầm soát ung thư… Qua đó, kêu gọi cộng đồng thay đổi lối sống, quý trọng sức khỏe, chủ động nắm lấy cơ hội sống cho bản thân và người xung quanh. Đặc biệt là phụ nữ, những người luôn coi trọng sức khỏe gia đình, cha mẹ, chồng con nhưng lại xem nhẹ chính sức khỏe của mình.

“Phụ nữ hãy tự cảnh tỉnh, yêu lấy mình. Mình có khỏe mình mới có thể chăm sóc và hy sinh được cho gia đình. Nếu không khỏe, chỉ làm khổ những người xung quanh mà thôi”, nghệ sĩ Vân Dung nói. 

Công Lý cũng cho biết, các nghệ sĩ sẽ dùng tác phẩm của mình, lối diễn xuất dí dỏm để truyền tải những thông điệp ý nghĩa về sức khỏe, kiến thức ung thư, nhằm nâng cao ý thức tầm soát ung thư trong cộng đồng.

Táo y tế Vân Dung đóng hài kịch chống ung thư

Phó giáo sư Đoàn Hữu Nghị – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhấn mạnh vai trò của tầm soat sung thư.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đoàn Hữu Nghị – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, ung thư vú là một trong những căn bệnh thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao nhất ở nữ giới. Mỗi năm cướp đi sinh mạng của 5.000 người.

Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam không có thói quen khám sức khỏe định kỳ, số người chủ động tầm soát ung thư còn hạn chế. Hơn 70% các trường hợp phát hiện ở giai đoạn muộn không thể cứu chữa, trong khi nếu biết sớm và chữa kịp thời, cơ hội sống và bảo tồn vú lên đến 90%.

An San

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook