Thứ Ba, 28/11/2017 | 18:39

Hà Bửu Sinh trưởng thành trong gia đình giàu có nhưng lại bất ngờ xuất gia, ở tuổi 50, diễn viên nổi tiếng một thời bình yên với cuộc sống của người tu hành.

Mới đây, một người bạn đã đăng tải hình ảnh nam diễn viên Hà Bửu Sinh trong dịp sinh nhật tròn 50 tuổi. Trong tấm ảnh mới nhất, tài tử Tiếu ngạo giang hồ trông gầy gò hơn hẳn. Bạn anh tiết lộ Hà Bửu Sinh gầy hơn nhưng tinh thần rất thoải mái.

“Thời gian giúp anh ấy trưởng thành theo cách khác. Anh ấy giờ 50 nhưng vẫn như thanh niên, lúc nào cũng yêu đời và hạnh phúc”, bạn Hà Bửu Sinh viết trên Weibo.

Tài tử ‘Tiếu ngạo giang hồ’ từ bỏ khối gia sản hơn 4500 tỷ, sống cuộc đời xuất gia

Ảnh mới của Hà Bửu Sinh ở tuổi 50.

Trả lời phỏng vấn On, bạn nam diễn viên chia sẻ sau hơn 10 năm xuất gia, Hà Bửu Sinh không giữ liên lạc với người thân, đồng nghiệp. Cũng vì thế, anh từng bị kẻ gian lợi dụng, lấy trộm số điện thoại và giở trò lừa đảo.

“Hà Bửu Sinh không còn quan tâm đến cuộc sống nhân sinh bình thường”, người này nói thêm.

Hà Bửu Sinh sinh năm 1967 tại Hong Kong, là nghệ sĩ khác biệt trong giới showbiz. Sinh trưởng trong gia đình giàu có với mẹ là nghệ nhân có tài, cha là chủ doanh nghiệp. Tài sản của gia đình họ Hà ước tính khoảng hơn 200 triệu USD (hơn 4500 tỷ đồng).

Tài tử ‘Tiếu ngạo giang hồ’ từ bỏ khối gia sản hơn 4500 tỷ, sống cuộc đời xuất gia

Hà Bửu Sinh không tu hành ở một ngôi chùa cố định mà nay đây mai đó.

Ở tuổi trưởng thành, Hà Bửu Sinh du học vài năm tại Canada. Như một dịp tình cờ, anh được mời tham gia ca hát và đóng phim. Anh chính thức khởi nghiệp vào năm 1990.

Thập niên 1990, anh tham gia nhiều phim như Bạch phát ma nữ, Tiếu ngạo giang hồ 1996, Tế công do TVB sản xuất. Tháng 9/2005, dư luận Hong Kong bàng hoàng khi biết Hà Bửu Sinh xuất gia với pháp danh Đạo Sinh. Không chia sẻ về lý do xuất gia nhưng tờ Toutiao tin rằng quyết định này liên quan đến yếu tố tâm linh.

Tài tử ‘Tiếu ngạo giang hồ’ từ bỏ khối gia sản hơn 4500 tỷ, sống cuộc đời xuất gia

Anh xuất thân trong gia đình giàu có, được nuông chiều từ nhỏ.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn, Hà Bửu Sinh từng chia sẻ: “Từ nhỏ tôi rất sợ ma quỷ. Hơn 10 tuổi, tôi vẫn còn cảm giác ám ảnh. Sau này khi từ Canada trở về Hong Kong, nhờ niệm Bàn nhược tâm kinh mà tôi tĩnh tâm hơn”.

Trung y và tây y đều nói song bàn thiền định sẽ giúp não bộ trở nên trẻ hóa

Theo Zing News

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook