Thứ Sáu, 31/03/2017 | 19:15

Trong nhân gian có một truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ: “Võ lâm chí tôn, Bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong.”

(Tạm dịch: Trong võ lâm chí tôn, đao báu Đồ Long là hiệu lệnh của thiên hạ, không ai là không theo. Nếu kiếm Ỷ Thiên không xuất hiện (thì) lấy gì cùng nó (Đồ Long) tranh phong?)

Vì vậy, mọi người tranh nhau cướp đoạt Đồ Long đao, nhưng tại sao không ai dám làm chủ Ỷ Thiên kiếm? Theo một số thông tin trên diễn đàn, dưới đây sẽ phân tích nguyên nhân.

Tại sao trong tiểu thuyết Kim Dung mọi người chỉ dám đoạt Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm không ai dám đoạt

Vào đêm hôm trước khi thành Tương Dương bị công phá, Hoàng Dung giao Ỷ Thiên kiếm cho Quách Tương mang theo chạy trốn. Lúc Quách Tĩnh hiệu triệu thợ rèn giỏi tay nghề trong thiên hạ, đem Huyền Thiết Kiếm của Dương Quá, tinh kim của phương Tây và dao găm của Quách Dương rèn thành Ỷ Thiên kiếm trước, rồi mới đến Đồ Long đao. Bởi vì bên trong Ỷ Thiên Kiếm có giấu Cửu Âm Chân Kinh và Giáng Long Thập Bát Chưởng nên so với Đồ Long Đao, Ỷ Thiên kiếm quan trọng không kém.

Nhưng người đời kính ngưỡng Quách Tĩnh và Hoàng Dung, mà võ lâm đều biết Ỷ Thiên kiếm là bảo vật của Quách Tương, đoạt Ỷ Thiên kiếm thì là kẻ địch với chính đạo trong thiên hạ, danh bất chính, ngôn bất thuận, cho dù cướp được cũng sẽ bị khiển trách. Đây cũng là lý do tại sao sau khi cầm được Ỷ Thiên kiếm trong tay, Bạch Mi Ưng Vương còn chần chừ rất lâu, đắn đo suy nghĩ. Sau đó, Bạch Mi Ưng Vương nhận ra Giáng Long Thập Bát Chưởng của Tống Thanh Thư, có thể thấy Bạch Mi Ưng Vương rất sùng bái Quách Tĩnh. Nhớ tới lúc Đồ Long đao ở trong tay, Bạch Mi Ưng Vương mới thấy thoải mái, cho rằng Trời giúp Thiên Ưng giáo.

Tại sao trong tiểu thuyết Kim Dung mọi người chỉ dám đoạt Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm không ai dám đoạt

Mà Đồ Long đao lại khác, sau khi Mông Cổ công phá thành Tương Dương đoạt được Đồ Long đao, đối với võ lâm Trung Nguyên lại là một sự sỉ nhục lớn. Đoạt lại Đồ Long đao có thể nói là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, Đồ Long đao đổi chủ nhiều năm, trở thành vật báu của Mông Cổ, trên danh nghĩa cũng không phải là di vật của Quách Tương.

Quách Tĩnh biết rõ mình phải chết và lưu lại Đồ Long đao, nói rõ Đồ Long đao là di vật của Quách Tĩnh, đoạt được đao càng thêm danh chính ngôn thuận. Thành Côn nhìn ra được điều ấy, biết rõ giang hồ sẽ không bận tâm Ỷ Thiên kiếm như Đồ Long đao, do đó mới cướp đao thật của triều Nguyên khiến cho võ lâm tranh đấu, dẫn đến việc lập đại hội khoe Đồ Long Đao. Tại sao Trương Tam Phong phái hai đệ tử tâm đắc nhất là tam đệ tử và ngũ đệ tử đến đoạt đao? Chẳng phải là cũng có ý muốn khám phá Đồ Long đao?

Hóa ra, mọi người không dám đoạt Ỷ Thiên Kiếm, thứ nhất là vì kính trọng Quách Tĩnh, thứ hai là vì đoạt được rồi cũng bị người trong thiên hạ coi là kẻ bất nghĩa, khó trách sau khi Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cướp Đồ Long đao đi lại trở thành mục tiêu của mọi người.

Top 10 mỹ nữ được yêu thích nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook