Thứ Tư, 13/09/2017 | 14:57

Thợ xây nhà khi hút bể phốt để thi công đã bất ngờ tìm thấy xác một người phụ nữ độ tuổi 20-40…

Ngày 11/9, thông tin về việc tìm thấy xác một phụ nữ nằm dưới bể phốt tại Thanh Hóa đã khiến nhiều người xôn xao.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sau khi giám định ADN đã xác định danh tính người chết là chị Trịnh Thị Nhất, sinh năm 1978, ở xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống.

Chị Nhất được xác định tử vong hồi tháng 12/2010. Theo người thân và chính quyền địa phương, chị Nhất có biểu hiện trầm cảm.

Tá hỏa khi thấy xác phụ nữ 7 năm dưới bể phốt ở Thanh Hóa: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh

Chiều 18/3/2017, anh Nguyễn Văn Cường ở Nông Cống thuê thợ về xây nhà mới đã phát hiện bộ xương người trong bể phốt.

Công an đã xác định đây là bộ hài cốt phụ nữ cao khoảng 1m55, tuổi từ 20-40, hệ thống xương còn nguyên vẹn nên nhiều khả năng nạn nhân tự tử.

Tại nhà nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện một mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh của chị Nhất. Nội dung thư có đoạn: “Gửi lời xin lỗi bố mẹ vì bệnh tật. Gia đình mất nhiều tiền chữa trị không khỏi nên bí bách tâm lý…”

Theo người nhà, chị Nhất mắc chứng trầm cảm sau khi sinh đứa con thứ 2, được chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi.

Tá hỏa khi thấy xác phụ nữ 7 năm dưới bể phốt ở Thanh Hóa: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh

Ngày 19/12/2010, người nhà nhận tin báo chị Nhất ở khu vực quanh chợ Chuối, thị trấn Nông Cống nhưng khi đi tìm thì không thấy.

Gia đình cũng tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có hồi âm. Đến khi gia đình anh Cường xây nhà mới phát hiện ra xác chị Nhất.

Cơ quan điều tra kết luận chị Nhất bị trầm cảm và ra đi ở tuổi 32.

Video: Lá thư cầu cứu giấu trong hộp quà vén mở bức màn đen tối về Trung Quốc

Tuấn Minh (t/h)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook