Thứ Hai, 18/07/2016 | 14:10

Người phụ nữ 49 tuổi đang ăn cơm với sườn non thì bị sặc, khó thở, cứ dùng tay đẩy thức ăn vào sâu trong họng thì càng không thể thở nổi.

Bác sĩ ở phòng khám gần nhà xác định dị vật đang nằm ở dưới hai dây thanh quản bệnh nhân và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Bác sĩ Huỳnh Tấn Lộc, Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhân dân Gia Đình cho biết do tình trạng hóc kẹt dị vật nên bệnh nhân bị thiếu oxy trong máu lên nuôi não. Được thở oxy, chích thuốc nhưng bệnh nhân vẫn tiếp tục khó thở, oxy trong máu càng lúc càng thấp.

Suýt chết bởi miếng sườn non kẹt đường thở

Dị vật nằm chặn ngay thanh môn, dưới hai dây thanh.

Các bác sĩ quyết định mở khí quản cấp cứu bệnh nhân và soi treo thanh quản. Nội soi cho thấy dị vật màu đen nằm chặn ngay thanh môn, dưới hai dây thanh. Dị vật được gắp ra ngoài thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục, hai dây thanh di động tốt. 

Suýt chết bởi miếng sườn non kẹt đường thở

Dị vật được lấy ra ngoài. Ảnh: T.L

Bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp dị vật thức ăn. Tuy nhiên dị vật đường thở như thế này hiếm khi xảy ra ở người lớn mà thường gặp ở trẻ con.

Lê Phương

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook