Thứ Hai, 26/06/2017 | 19:09

Nổi tiếng là điều ai cũng muốn khi bước chân vào giới showbiz. Nhưng để có được sự nổi tiếng, những ngôi sao Hàn Quốc họ đã đánh đổi không ít những quyền lợi cá nhân của bản thân. 

Những ngôi sao Hàn Quốc luôn là biểu tượng của ngành giải trí Châu Á. Họ được săn đón, hâm mộ, đi du lịch, lưu diễn khắp nơi, họ có khối tài sản kếch xù, luôn xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy. Đó là những gì giới trẻ thế giới và Hàn Quốc thấy được từ các idol của mình. Sự nổi tiếng đó như ánh đèn thu hút không biết bao nhiêu con thiêu thân – giới trẻ Hàn Quốc lao vào về mong được nổi tiếng như các Idol.

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…
Các lò luyện tại Hàn Quốc rất thành công trong việc cho ra đời những idol đúng chất idol làm mê hoặc không biết bao nhiêu con người.

Thế nhưng khi bước chân và Kbiz, họ mới thấy sự hà khắc của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đáng sợ như thế nào. Một loạt những sự kiện về cuộc sống sau sân khấu của các nghệ sĩ Hàn được phanh phui và người hâm mộ bắt đầu quan tâm hơn về thần tượng của mình và suy nghĩ nhiều hơn về cái giá của sự nổi tiếng.

1. Di chuyển liên tục

Những ngôi sao Hàn nổi tiếng là những cái “máy cày”, việc họ di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác trong vòng 1 ngày là chuyện quá bình thường. Lịch làm việc dày đặc không cho phép họ nghỉ một phút. Thời gian họ có mặt ở sân bay còn nhiều hơn thời gian họ có mặt trong nhà của mình. Dù một năm họ có thể kiếm được cả chục tỷ, nhưng họ vốn không có thời gian để sống chậm lại một chút để hưởng thụ cuộc sống. Sự nổi tiếng đồng nghĩa với việc họ phải cày cật lực để mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty quản lý, đôi khi, để đến kịp show diễn, sự an toàn của các nghệ sĩ cũng bị coi nhẹ. Không ít ngôi sao nổi tiếng không thể chịu nổi lịch làm việc quá khủng khiếp, nó khiến họ bị suy nhược, trầm cảm,..

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…

2. Bị kiểm soát chặt chẽ

Không chỉ sống với lịch làm việc dày đặt, họ còn sống dưới sự kiểm soát của công ty quản lý. Mọi hình ảnh từ phía nghệ sĩ luôn được công ty quản lý kiểm tra trước khi đưa lên mạng xã hội. Mọi câu hỏi từ cánh phóng viên luôn được quản lý duyệt trước khi lên sóng, nếu có câu hỏi ngoài, nghệ sĩ sẽ trả lời qua loa và lảng sang chuyện khác. Chính vì vậy, các nghệ sĩ Hàn Quốc thường có lối trả lời phỏng vấn như học thuộc lòng.

Ngoài ra, các nghệ sĩ còn phải chịu sự quản lý về chuyện trang phục, cân nặng, thẩm mỹ.. theo yêu cầu của công ty. Đừng ngạc nhiên khi sao Hàn bỗng nhiên tăng cân đột biến, hay phải ăn một ngày tối đa bao nhiêu calo. Tóc tai, trang phục của họ luôn phải theo yêu cầu của công ty quản lý. Đừng lạ lẫm khi nhìn thấy những ngôi sao Hàn lộng lẫy ở sân bay với những bộ trang phục màu mè, dù khi vừa lên máy bay, họ lập tức thay đồ để có thể ngủ một giấc ngắn trước khi tiếp tục diễn khi hạ cánh.

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…

3. Đời sống cá nhân không còn là của cá nhân

Đời sống cá nhân của họ cũng bị công ty kiểm soát cực kỳ gắt gao. Họ muốn gặp gia đình, bạn bè, phải được công ty quản lý cho phép. Họ muồn hẹn hò, yêu đương, phải được cho phép. Họ muốn công khai, phải được công ty xác nhận trên phương tiện truyền thông.

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…

Sự ‘đáng sợ’ của công nghiệp giải trí Hàn, đằng sau ánh hào quang là làm việc liên tục, cấm đoán và…

Không chỉ sống dưới sự kiểm soát và bóc lột sức lao động, những ngôi sao Hàn còn phải đối mặt với dư luận và những giá trị đạo đức của xã hội. Chỉ cần một điều tiếng, họ sẽ mất tất cả và không thể quay lại showbiz.

Không thể phủ nhận, khả năng lăng xê của ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc là cực kỳ hiệu quả. Nó đã  tạo ra một làn sóng hâm mộ dữ dội không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế. Nhưng song song với đó, sự hâm mộ, sự nổi tiếng là một áp lực khủng khiếp với các nghệ sĩ. Họ bị kiểm soát cuộc sống riêng tư, không thể đi lại bên ngoài một mình, không thể yêu đương, gặp gỡ bạn bè gia đình như một người bình thường. Theo bạn, cái giá phải trả cho sự nổi tiếng có đáng không?

Theo Thethaovanhoa

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook