Chủ Nhật, 02/07/2017 | 07:00

Siêu mẫu Hồng Nhung chính là người đứng lật ô chữ trong chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” phát sóng hàng tuần trên kênh VTV3.

Với 15 năm phát sóng, “Chiếc nón kỳ diệu” trở thành một trong những gameshow quen thuộc nhất đối với khán giả. Dù số cuối cùng được phát sóng từ cuối năm 2016, chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ các thế hệ MC như Lại Văn Sâm, Long Vũ, Tuấn Tú…, và đặc biệt là cô siêu mẫu phụ trách đứng lật ô chữ suốt 7 năm (từ năm 2009 đến năm 2016) – siêu mẫu Hồng Nhung.

Siêu mẫu 7 năm đứng lật ô chữ ‘Chiếc nón kỳ diệu’ và những điều chưa từng tiết lộ
Siêu mẫu Hồng Nhung – người đứng lật ô chữ đã có 7 năm gắn bó với Chiếc nón kỳ diệu

Gặp lại Hồng Nhung sau hơn 6 tháng kể từ khi Chiếc nón kỳ diệu dừng phát sóng, khi được hỏi về công việc đã gắn bó suốt 7 năm, cô siêu mẫu vẫn rất hào hứng chia sẻ:

Nhiều người nghĩ công việc của em chỉ đứng vỗ tay và cười. Nhưng mọi người không biết chỉ khi tham gia vào chương trình đó, cùng sống với nó, cùng cả ekip xây dựng chương trình thì mới cảm nhận cái niềm vui của nó. 

Biểu cảm vui buồn của Nhung phần nào cũng tác động đến người chơi. Khi người chới đưa ra đáp án, họ cũng nhìn vào xem biểu cảm của Nhung thế nào để phán đoán. Tất nhiên là Nhung thì sẽ không biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng. Nhận định của người chơi chỉ là cảm giác của họ”.

Một công việc tưởng như nhàm chán mà Hồng Nhung gắn bó suốt 7 năm như vậy, ngoài việc cảm nhận được niềm vui riêng, sự gắn bó với người chơi và cả ekip, có lẽ điều quan trọng là tình yêu, sự đam mê của Nhung với chương trình. “Em cũng là người chăm chỉ và kiên trì theo đuổi công việc nào mà mình đã nhận lời mời tham gia” – Hồng Nhung cho biết thêm.

Đổi lại những ngày đứng quay liên tục trong 3-4 ngày, quay từ sáng tới tối trong một vai trò ‘không giống ai’ trong ekip,  Hồng Nhung được khán giả, người chơi yêu mến, nhớ mặt, nhớ tên và đặt cho cô cái tên thân thương: ‘Nhung nón’.

Siêu mẫu 7 năm đứng lật ô chữ ‘Chiếc nón kỳ diệu’ và những điều chưa từng tiết lộ
7 năm gắn bó đâu dễ gì từ bỏ được, Hồng Nhung khá tiếc nuối khi chương trình dừng phát sóng.

Cô cũng tự nhủ, nếu Chiếc nón kỳ diệu còn tiếp tục, cô sẵn sàng thi tuyển để tham gia.

Hồng Nhung từng có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Ngoài Nhung ‘nón’, cô cũng được nhắc tên là Nhung ‘top 10’ khi lot top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2008. Hiện tại, ở ngưỡng cửa tuổi 30 (Hồng Nhung sinh năm 1988), công việc người mẫu không còn phù hợp, Hồng Nhung tham gia vào lớp đào tạo MC và hiện tại đang cộng tác với Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch.

Tiết lộ chuyện tình cảm riêng tư, Hồng Nhung cho biết, hiện tại mình vẫn ‘chờ duyên’. Cô quan niệm, người phụ nữ cứ tự chủ trong cuộc sống của mình, tự lập trong công việc, còn ‘chuyện gì đến sẽ đến’. Còn hiện tại, Hồng Nhung tập trung học tập, trau dồi kiến thức trong lĩnh vực MC, cũng như tham gia các show diễn thời trang quan trọng, đóng TVC quảng cáo…

Siêu mẫu 7 năm đứng lật ô chữ ‘Chiếc nón kỳ diệu’ và những điều chưa từng tiết lộ

‘Để bắt đầu 1 công việc nào đó không bao giờ là quá muộn, quan trọng là nó phù hợp từng thời điểm, từng giai đoạn’ – Hồng Nhung khẳng định

Siêu mẫu 7 năm đứng lật ô chữ ‘Chiếc nón kỳ diệu’ và những điều chưa từng tiết lộ

Hiện tại, Hồng Nhung tập trung trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình trong lĩnh vực MC

Theo Thu Hoài/Baodatviet

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook