Thứ Năm, 14/07/2016 | 20:00

Liên quan đến sự việc một nhân viên của Trung tâm cấp cứu 115 bị tố từ chối yêu cầu cho xe đi cấp cứu người bị tại nạn ngày 9/7, Sở Y tế Quảng Ninh và Trung tâm 115 đã làm rõ trách nhiệm liên quan và xử lý kỷ luật nhân viên trực cấp cứu.

Đồng thời, Trung tâm đã tổ chức họp và rút kinh nghiệm toàn đơn vị đối với các trường hợp tương tự và sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với cán bộ nếu có sai phạm.

Ông Trần Đình Sĩ khẳng định: “Trước mắt, chúng tôi yêu cầu anh Sơn (người trực tổng đài) viết tường trình, kiểm điểm. Sau khi họp hội đồng sẽ có mức độ kỷ luật, ít nhất là mức độ cảnh cáo vì thái độ không nhanh nhẹn và trả lời không rõ ràng…”.

Trước đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 18h30 ngày 9/7 giữa một xe máy và một taxi tại khu vực ngã tư Ao Cá, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Khi đó, anh T.N., người chứng kiến vụ tai nạn đã gọi điện đến số điện thoại cấp cứu 115, thông báo về tình trạng người bị chấn thương và yêu cầu một xe cấp cứu đến hiện trường.

Tuy nhiên, khi nhận được thông tin, nhân viên tên Sơn trực tổng đài lấy nhiều lý do để khước từ yêu cầu của người gọi.

Y sỹ Sơn nói quãng đường từ trung tâm đến địa điểm bị nạn khá xa, sẽ mất khoảng 20 phút di chuyển nên nếu bệnh nhân không bị thương nặng thì có thể gọi taxi đưa thẳng lên Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy cách đó khoảng 1 km, hoặc không thì có thể gọi xe cấp cứu của bệnh viện Bãi Cháy.

Tuy nhiên, khi anh N. hỏi số điện thoại xe cấp cứu của bệnh viện Bãi Cháy để liên hệ thì Y sỹ Sơn cũng không cung cấp được.

Theo ông Trần Đình Sĩ, khi xe cấp cứu của bệnh viện với ê-kíp gồm hai chuyên viên đến thì nạn nhân đã được chuyển đi bệnh viện bằng phương tiện khác.

Xuân Quảng

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook