Thứ Năm, 18/05/2017 | 20:26

Ẩn sau những cây kem có phần kỳ dị khi không nhân trái cây hay sô-cô-la là một ý nghĩa vô cùng to lớn mà chủ nhân của chúng muốn gửi gắm đến tất cả chúng ta.

Đài Loan là một hòn đảo xinh đẹp. Nhưng cũng giống như nhiều nơi trên thế giới đang ngày một ô nhiễm bởi rác thải và khói bụi, Đài Loan đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường cấp bách, đặc biệt là sự ô nhiễm nguồn nước. Chính vì thế, chính phủ nước này đã tổ chức một cuộc thi sáng tạo nghệ thuật với chủ đề ô nhiễm nguồn nước nhằm nâng cao nhận thức người dân. Trong số những tác phẩm dự thi, bộ sưu tập 100 cây kem nhân rác và các loài thủy sinh của 3 nữ sinh đã xuất sắc giành giải cao.

Que kem nhìn ngon mắt và độc đáo, được triển lãm rộng rãi nhưng không một ai trên thế giới dám ăn

Những cây kem được làm từ nước thải nhân rác và các loài thủy sinh gây ấn tượng mạnh với ban tổ chức cuộc thi.

Chủ nhân bộ sưu tập Hong Yichen, Guo Yihui và Zheng Yu Di đã làm một tour du lịch xuyên Đài, qua hơn 100 nguồn nước bị ô nhiễm để thực hiện bộ sưu tập này. Mỗi nguồn nước đi qua, ba người đều lưu lại mẫu nước về làm kem, sau đó tỉ mỉ làm những mô hình thu nhỏ của sinh vật, rác thải để làm nhân trang trí que kem. Những cây kem trong suốt, nhìn rõ từng chi tiết của các loại rác thải, những con sò, ốc bị chết vì ô nhiễm đã đánh mạnh vào ý thức bảo vệ môi trường của những người chiêm ngưỡng tác phẩm.

Que kem nhìn ngon mắt và độc đáo, được triển lãm rộng rãi nhưng không một ai trên thế giới dám ăn

Suối Nian Taoyuan – một con suối bị ô nhiễm nặng nề tại Đài Loan được chọn lấy mẫu nước làm kem.

Trong một bài phỏng vấn, Hong Yichen đã chia sẻ về ý tưởng bộ sưu tập. Cô cho biết nhiều cơ quan chính phủ đã có những chương trình phổ cập về bảo vệ nguồn nước cho người dân, tuy nhiên những tài liệu được ban hành chủ yếu nói “suông” về tác hại của ô nhiễm nguồn nước, hoàn toàn không có khả năng chạm đến trái tim người đọc. Do đó, những chương trình trên không thể đi vào đời sống của người dân, rất khó để nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước.

Bộ sưu tập kem rác này thì khác, nó được làm từ chính những nguồn nước bị ô nhiễm và trang trí bằng những gì quen thuộc xung quanh. Chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến người xem cảm thấy giật mình trước sự thoái hóa của môi trường.

Que kem nhìn ngon mắt và độc đáo, được triển lãm rộng rãi nhưng không một ai trên thế giới dám ăn

Những cây kem rác được làm bằng 100% nước ô nhiễm.

Hong Yichen kể lại quá trình làm ra những cây kem đặc biệt này đã được khởi động từ tháng Bảy năm ngoái. Ba người đã đến từng nơi có nguồn nước bị ô nhiễm, mang mẫu nước về và bắt đầu sản xuất kem. Hơn 100 cây kem đã được 3 cô sinh viên đại học tạo ra một cách tỉ mỉ và tinh tế chỉ trong vòng 2 tháng.

Que kem nhìn ngon mắt và độc đáo, được triển lãm rộng rãi nhưng không một ai trên thế giới dám ăn

Hong Yichen đang cẩn thận hoàn thiện cây kem nhân rác.

Dưới đây là một vài mẫu kem trong bộ sưu tập đặc biệt này:

Que kem nhìn ngon mắt và độc đáo, được triển lãm rộng rãi nhưng không một ai trên thế giới dám ăn

Cây kem này có tên gọi Aqua Park (Công viên nước). Màu vàng tưởng chừng như một loại kem dứa thơm ngon nhưng lại là màu nước của dòng sông ô nhiễm nào đó, bên trong là một chiếc vỏ ốc và một mảng trứng ốc bưu.

Que kem nhìn ngon mắt và độc đáo, được triển lãm rộng rãi nhưng không một ai trên thế giới dám ăn

Cây kem này có chứa một vải màu thuốc lá và rác thải – những thứ thường xuyên bị vứt xuống nước.

Que kem nhìn ngon mắt và độc đáo, được triển lãm rộng rãi nhưng không một ai trên thế giới dám ăn

Cây kem nhìn có vẻ giống vị khoai môn này lại có một ít bột giấy và vài cảnh củi khô. Thử nhớ lại xem bạn đã bao giờ thả thuyền giấy xuống một cái ao hồ nào đó và để mặc nó trôi tự do chưa? Đó là một cách làm ô nhiễm nguồn nước mà bạn không ngờ đến đấy.

Que kem nhìn ngon mắt và độc đáo, được triển lãm rộng rãi nhưng không một ai trên thế giới dám ăn

100 cây kem với 100 bao bì nhằm tuyên truyền và thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở Đài Loan.

Nhờ tính đại chúng cao và thông điệp vô cùng ý nghĩa, bộ sưu tập kem từ nước thải sẽ được triển lãm rộng rãi vào ngày 19 tháng này tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc. Hy vọng thông qua bộ sưu tập này, ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước của người dân Đài Loan nói riêng và trên thế giới nói chung sẽ được nâng cao, từ đó tất cả chúng ta sẽ chung tay hành động vì một môi trường không ô nhiễm.

Ảnh: Internet

Video: Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Nước Ngoài

Theo thethaovanhoa

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook