Thứ Sáu, 09/09/2016 | 10:09

Ngày 8/9, tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Đội quản lý thị trường số 14 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiêu hủy 2.400kg chân gà không rõ nguồn gốc.

Lái xe kiêm chủ hàng là Vi Ngọc Sơn, sinh năm 1985, trú tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái khai nhận mua số hàng trên của một người đàn ông không rõ tên ở khu vực phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái để mang đi tiêu thụ.

Đội quản lý thị trường số 14 đã báo cáo Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vi Ngọc Sơn 30 triệu đồng.

Vũ Hà

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook