Thứ Bảy, 15/10/2016 | 12:01

Trong hai ngày qua (từ 01 giờ ngày 13/10 đến 04 giờ ngày 15/10) khu vực Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 600 – 900 mm, một số nơi lớn hơn 900 mm. Mực nước các con sông lên cao đã làm ngập hàng chục ngàn ngôi nhà, chia cắt các địa phương và làm 3 người chết và 4 người mất tích.

 
Quảng Bình: Mưa lũ làm 7 người chết và mất tích, nhiều xã bị nhấn chìm trong biển nước
 

 
Hàng ngàn hộ dân bị ngập sâu hơn 3m nước.
 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban thường trực BCH PCTT VÀ TKCN tỉnh Quảng Bình thì tính tới 4 giờ sáng ngày 15/10, trên địa bàn toàn tỉnh Tổng lượng mưa phổ biến từ 600 – 900 mm, một số nơi lớn hơn 900 mm như: Đồng Hới 920.0 mm, Hàm Ninh 950.9 mm. Hiện nay lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên nhanh. Mực nước nhiều điểm trên báo động III như sông Gianh tại Mai Hóa: 9.20 m trên BĐIII 2.7 m.Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy:  3.52 m trên BĐ III 0.82 m.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết tổng số tàu thuyền trên toàn tỉnh: 4143 phương tiện/16.842 lao động; trong đó còn 26 tàu/171 lao động đang hoạt động ở vùng biển (Bạch Long Vĩ, tỉnh Quảng Ninh, Vũng Tàu).

Đến nay, mưa lũ đã làm chết 3 người và 4 người đang mất tích. Danh tính 3 người chết được xác định gồm: Lê Văn Thân – sinh năm 1968, thôn 7, xã Lý Trạch huyện Bố Trạch bị sét đánh chết vào lúc 12h trưa ngày 14/10/2016. Một người chưa rõ danh tính (70 tuổi), xã Quảng Long, thị xã Ba Đồn bị chết do sửa mái nhà. Một phụ nữ (Võ Ninh, Quảng Ninh) sinh năm 1966 bị chết do lật thuyền.

Hiện tại có 4 người mất tích, cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm, cụ thể: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 14/10/2016, tại thôn 3 Yên Thọ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, ông Thái Xuân Năng (62 tuổi) đi dắt bò về lúc lội qua ngầm tràn giữa thôn 3 và thôn 4 Yên Thọ đã bị nước cuốn trôi mất tích; hiện nay các lực lượng đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa tìm được.

 
Quảng Bình: Mưa lũ làm 7 người chết và mất tích, nhiều xã bị nhấn chìm trong biển nước
 

 
-Nhiều tuyến đường bị ngập nước, gây chia cắt không thể đi lại.
 

 Xã Dân Hóa huyện Minh Hóa: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 14/10, tại bản Bãi Dinh, anh Đinh Văn Xưởng (25 tuổi, quê quán xã Hóa Hợp, tạm trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) lúc bơi qua ngầm tràn để đưa một phụ nữ chuẩn bị sinh qua thì bị nước cuốn trôi.

Nguyễn Văn Phi, thôn Yên Tố, xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hóa bị mất tích do lật đò; có 01 người trôi qua xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hóa kêu cứu chưa rõ tung tích.

Mưa lũ cũng làm bị thương 7 người, trong đó huyện Lệ Thủy: 04 người bị thương do lốc xoáy lúc 07h00 ngày 14/10/2016.

Chị Nguyễn Phương Thảo, SN 1969, thôn 1, xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (Bị thương vào lúc 10 giờ ngày 13/10/2016 khi đang lợp mái nhà).

Nguyễn Quế Nhạc, thôn Liên Sơn, xã Mai Hoá bị gãy 4 xương sườn; Trần Hữu Can, thôn Bàu 1, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hóa bị gãy tay (chưa rõ nguyên nhân).    

 
Quảng Bình: Mưa lũ làm 7 người chết và mất tích, nhiều xã bị nhấn chìm trong biển nước
 

 
Xe chở hàng qua cửa khẩu Cha Lo về xuôi đã bị ách tắc do nước lũ gây ngập đường.
 

Ngoài thiệt hại về người thì đến thời điểm này toàn tỉnh có 26.920 hộ bị ngập, 56 hộ bị tốc mái, trong đó nhiều nhất là huyện Bố Trạch với 4.500 hộ, trong đó: 1500 hộ ngập sâu từ 1-2 m, 3000 hộ ngập sâu dưới 01 m. Huyện Tuyên Hóa có  6513 nhà bị ngập, trong đó: 15 hộ ngập sâu trên 03 m, 4019 hộ ngập sâu từ 1-3 m, 2479 hộ ngập sâu dưới 01 m. Huyện Minh Hóa có 1048 hộ bị ngập,trong đó: 600 hộ ngập sâu từ 0.5-2.5 m; 160 hộ ngập sâu hơn 02 m, 175 hộ ngập sâu, có nơi trên 2.5 m, 17 hộ ngập sâu gần 01 m, 04 hộ  ngập sâu 02 m, 14 hộ ngập sâu từ 0.5-1 m , 06 hộ ngập sâu hơn 01 m, 72 hộ ngập sâu từ 0.3 – 0.5 m.

Riêng Thị xã Ba Đồn có 18.195 bị ngập lụt ở độ sâu trên 1.0 m (Quảng Thủy 780; Quảng Văn 1300; Quảng Minh 2200; Quảng Tiên 1400; Quảng Hải 751; Quảng Lộc 2146; Quảng Hòa 2300; Quảng Tân 1071; Quảng Thuận 200; Quảng Phúc 700; Quảng Long 600; Quảng Trung 1600; Quảng Phong 1300; Quảng Sơn 1747; TT Ba Đồn 100).

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo lúc 04h25 ngày 15/10/2016; tại cửa Ròn (Quảng Trạch) có 30 ÷ 40 tàu cá bị đứt neo trôi ra mắc kẹt tại cửa biển (trong đó: có 03 ÷ 04 tàu cá bị trôi ra ngoài biển; có 03 ÷ 04 tàu cá bị chìm). Hiện tại chưa nắm được thông tin thiệt hại về người.

Có 05 tàu hàng chở hàng clinke (Công ty Trường Thành) đang neo đậu tại cửa Gianh bị đứt neo (trong đó: 01 chiếc đang trở về cảng Hòn la; 02 chiếc bị mắc kẹt tại khu vực phao số 0; 02 chiếc tại cửa Gianh). Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Tại thôn Phú Xuân xã Quảng Phú (Quảng Trạch), mưa lũ đã làm bị sạt lỡ bờ sông 20m chiều sâu và khoảng  trên 200m chiều dài, làm hư bến thuyền 110m2, gần 200 cây dương liễu bên bờ biển bị sóng biển đánh sập đổ, hư hỏng 10m đường BT.

Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, chia cắt àm người và phương tiện không thể qua lại như Quốc lộ 15 có 6 điểm ngập cục bộ, có nơi sâu đến 1,6m như tại ngầm Khe Mưng. Khu vực đèo Khe Nét sạt lỡ, tắc đường tại km 458+100 và km 458+500.

 
Quảng Bình: Mưa lũ làm 7 người chết và mất tích, nhiều xã bị nhấn chìm trong biển nước
 

 
UBND xã Văn Hóa chìm trong biển nước.
 

Các tuyến đường Quốc lộ 12A, Đường tỉnh 559B, Đường tỉnh 559, Đường tỉnh 561, Đường tỉnh 570B, Các đường tỉnh lộ hầu hết đều bị ngập từ 0,5m đến 1,5m. Đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn bắc đèo Đá Đẻo (Km909-:-911) nước ngập sâu 0,8m gây tắc đường. Đường vào bản đồng bào Rục bị ngập và chia cắt.

Ngoài ra, mưa lũ đã gây thiệt hại hàng chục ha nông nghiệp, cuốn trôi rất nhiều gia súc và gia cầm. Nhiều ao, hồ nuôi trồng thủy sản của người dân bị nước tràn, gây thiệt hại 100%

  • Thanh Hà

 

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook