Thứ Sáu, 30/12/2016 | 00:44

Từ khi mắc chứng bệnh hiếm gặp, chị Lan sút 20 kg và giảm gần 60 cm chiều cao.

Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cho biết vừa chữa khỏi bệnh nhuyễn xương do u gây ra cho chị Lan (53 tuổi, ở TP.HCM).

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Khoa, Phó khoa Nội cơ xương khớp, 4 năm trước bệnh nhân trên xuất hiện các triệu chứng gãy xương mu, cổ xương đùi 2 bên, gãy lún nhiều đốt sống ngực và thắt lưng, xương cẳng tay, xương sườn liên tục trong nhiều năm. Từ một người cao 1,62 m, nặng 60 kg, nhưng từ khi mắc chứng bệnh này, chị Lan chỉ còn cao hơn 1 m và sút 20 kg.

Bệnh nhân kể, chị đã đi đến rất nhiều bệnh viện trong và ngoài nước để điều trị. Các chi phí xét nghiệm tìm ra bệnh tiêu tốn hàng chục tỷ đồng nhưng không khỏi. Tháng 6/2014, chị tìm đến bệnh viện nổi tiếng ở Singapore để mổ nhưng khi xuất viện bệnh nhân phải ngồi xe lăn.

Quái bệnh khiến cô gái cao 1,6 m trở thành người lùn

Bệnh nhân cảm ơn bác sĩ Khoa đã giúp chị chữa khỏi bệnh gãy xương. Ảnh: Khánh Trung.

Tháng 6 chị tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, nữ bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định làm rất nhiều xét nghiệm để tầm soát nguyên nhân gây ra bệnh loãng xương thứ phát.

“Các xét nghiệm tầm soát, sinh hóa của chị Lan, bệnh viện phải gửi sang Pháp làm giúp (vì xét nghiệm này ở Việt Nam chưa có)”, bác sĩ Khoa nói.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chị Lan bị u gây bệnh nhuyễn xương.

Theo bác sĩ Khoa, u rất nhỏ và nằm ở một vị trí nào trên cơ thể nên khó tìm. Đây là bệnh hiếm, y văn thế giới chỉ ghi nhận vài ca nhưng do biến đổi gen. Còn ở Việt Nam đây là ca bệnh đầu tiên do bị u xương.

Các bác sĩ cho bệnh nhân uống các loại thuốc chủ yếu dùng để chuẩn bị nội soi đại tràng và vitamin D liều cao. Sau 3 tháng, bệnh nhân đã dần hồi phục, hết bị đau, gãy các khớp xương. Từ chỗ phải ngồi xe lăn, bệnh nhân có thể leo cầu thang bộ.

* Tên bệnh nhân đã thay đổi.

Khánh Trung
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook