Thứ Bảy, 07/01/2017 | 04:18

Guồng quay của cuộc sống với những áp lực công việc, các mối quan hệ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

Phương pháp trị liệu truyền thống của người Nhật Bản, khiến cư dân mạng tưởng nhầm là bọc ‘thi thể’

Cũng chính vì điều này, những năm gần đây càng ngày càng có nhiều người tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm lý học, y học trị liệu… thế nhưng tại Nhật Bản đã ra đời một phương pháp trị liệu vô cùng đặc biệt và độc đáo khiến bạn tận hưởng những giây phút thư giãn và giảm stress. Hãy cùng xem phương pháp đó là gì nhé!

Phương pháp trị liệu truyền thống của người Nhật Bản, khiến cư dân mạng tưởng nhầm là bọc ‘thi thể’

Bắt nguồn từ một công ty Nhật Bản Kyoko Proportion với tên gọi “Otonamaki’ nghĩa là “gói người”. Ý tưởng này thực chất phát triển từ cách những người mẹ tại các trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh ở Nhật Bản “gói” con trong một chiếc khăn để giữ ấm hoặc tiện ẵm con đi chơi. Khi được áp dụng cho người lớn, phương pháp này đã được điều chỉnh để tránh tình trạng đau lưng và vai cũng như có thể giúp họ giảm stress hiệu quả nhất. Bạn chỉ cần một chiếc mền hoặc khăn và cuộn mình trong đó như một cái kén và mỗi lần điều trị kéo dài 20 phút.

Phương pháp trị liệu truyền thống của người Nhật Bản, khiến cư dân mạng tưởng nhầm là bọc ‘thi thể’

Mặc dù qua những bức ảnh trông có vẻ kỳ lạ và khó chịu, thậm chí một số người còn cho rằng trông giống như là bọc “thi thể”. Tuy nhiên không ít người chia sẻ sau khi trải nghiệm họ thực sự cảm thấy bớt đau, vai và lưng không còn nhức mỏi mặc dù trông có vẻ rất tù túng gò bó. Nhưng cảm giác quả thật trái ngược với những gì chúng ta nghĩ.

Phương pháp trị liệu truyền thống của người Nhật Bản, khiến cư dân mạng tưởng nhầm là bọc ‘thi thể’

Cùng xem video sau:

Dẫu phương pháp này đang trở thành một trào lưu và có tác dụng nhất định nhưng một số chuyên gia lo lắng điều này có thể gây ảnh hưởng phụ đến phần vai và cột sống lưng vì thế mọi người không nên tùy ý làm theo.

Quỳnh Chi

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook