Thứ Năm, 01/06/2017 | 01:49

Ở Washington, Mỹ, có 2 bố con tên là Sherman Pike và Oliver đã phát hiện một vật thể hình tròn to lớn và màu đỏ trên bãi biển trong một lần đi chơi ở công viên Kayak Point. Ban đầu Oliver tưởng đó là đĩa bay nên cậu bé định chạy ra để sờ, nhưng may người bố đã kịp thời ngăn lại. Hai bố con tiến lại gần xem phát hiện con vật này có rất nhiều xúc tu, qua tìm hiểu mới biết rõ đây là một loài sứa bờm sư tử vô cùng độc.

Phát hiện ‘vòng tròn màu đỏ’ trên bãi biển, cậu bé tưởng UFO nên muốn chạm vào, may thay cha kịp thời ngăn lại

Sứa bờm sư tử là loài sứa to lớn nhất trên thế giới, toàn bộ cơ thể mở rộng đạt tới chiều rộng 2m, là một khối tròn mềm màu hung đỏ là chủ yếu. Loài sứa này thường sống ở vùng biển lạnh như Bắc Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương, biển bắc cực v.v., rất ít sống ở khu vực nhiệt độ lên tới 42 độ C; Tại vùng biển châu Úc, New Zealand cũng có loài sứa thuộc dòng này, chúng thường xuất hiện vào cuối mùa hè.

Phát hiện ‘vòng tròn màu đỏ’ trên bãi biển, cậu bé tưởng UFO nên muốn chạm vào, may thay cha kịp thời ngăn lại

Trong các tế bào trên xúc tu của loài sứa bờm sư tử này có các nọc độc chứa chất độc cường độ vô cùng mạnh, thông thường, sau khi trói buộc được con mồi, chúng sẽ làm tổn thương phần da của con mồi đưa chất độc vào cơ thể con mồi thông qua vết thương đó. Chất độc của sứa bờm sư tử sẽ làm vết thương bị sưng rộp và làm co cơ nghiêm trọng, còn ảnh hưởng tới tim và hệ thống hô hấp, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Phát hiện ‘vòng tròn màu đỏ’ trên bãi biển, cậu bé tưởng UFO nên muốn chạm vào, may thay cha kịp thời ngăn lại

Video: Sinh vật lạ ở bờ biển Indonesia

Quỳnh Chi

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook