Thứ Hai, 09/01/2017 | 23:44

Ông Mahesh Savani là một thương nhân Ấn Độ chuyên buôn bán kim cương. Vào dịp lễ Giáng sinh này ông đã tổ chức một đám cưới tập thể hoành tráng cho “236 cô gái mồ côi cha”. Bên cạnh đó các cô gái mỗi người cũng sẽ nhận được thêm 500.000 rupi Ấn Độ (tương đương 167 triệu đồng) làm của hồi môn. Trong đó bao gồm vàng và chiếc giường sofa.

Ông trùm kim cương một lần gả hết 236 ‘con gái’ siêu cảm động, thậm chí tặng thêm của hồi môn giá trị lớn

Mahesh Savani, người đàn ông với đầy lòng nhân ái đã tổ chức một buổi lễ kết hôn tuyệt vời cho các cô gái nghèo tại tỉnh Gujarat. Kể từ năm 2002, mỗi năm ông đều cố gắng tổ chức một lần đám cưới tập thể cho những người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Ông trùm kim cương một lần gả hết 236 ‘con gái’ siêu cảm động, thậm chí tặng thêm của hồi môn giá trị lớn

Ông cho rằng bản thân mình đã kiếm được khá nhiều tiền trong ngành công nghiệp này, vì vậy ông hy vọng có thể đóng góp phần nào giúp đỡ các gia đình không có đủ khả năng kết hôn cho con gái. Đồng thời, việc làm này khiến ông cảm thấy được niềm tự hào giống như một người cha gả chồng cho các con gái.

Theo văn hóa truyền thống Ấn Độ, người cha sẽ là người chi trả các chi phí của đám cưới con gái. Nếu người cha không có khả năng chi trả, thì con gái cũng rất khó có được thể diện để tham gia lễ cưới. Hiện nay ước tính người đàn ông tốt bụng này đã giúp 700 cô dâu tổ chức thành công đám cưới của mình.

Ông trùm kim cương một lần gả hết 236 ‘con gái’ siêu cảm động, thậm chí tặng thêm của hồi môn giá trị lớn

Các đám cưới ở Ấn Độ thường rất đông đúc với nhiều ca sĩ ca hát nhảy múa cùng với những bộ trang phục tuyệt đẹp. Mặc dù ông đã hết lòng giúp đỡ rất nhiều các cô dâu tổ chức lễ cưới mỹ mãn, nhưng ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng không hề bị ông cẩu thả bỏ qua.

Sau đây là một bức tranh sinh động về cảnh đám cưới tại Ấn Độ giúp bạn có một cái nhìn sâu sắc hơn!

Ông trùm kim cương một lần gả hết 236 ‘con gái’ siêu cảm động, thậm chí tặng thêm của hồi môn giá trị lớn

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook