Thứ Ba, 28/02/2017 | 02:39

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong vài năm qua đã gây ra bao tội lỗi táng tận lương tâm. Ông lão 63 tuổi thấy vậy đã nguyện đích thân tiêu diệt kẻ thù. Trong hai năm qua, ông đã tiêu diệt 321 phần tử IS.

▼ Ông Abu Tahseen 63 tuổi là một tay súng thiện xạ trong quá khứ. Ông về hưu sau khi tham gia cuộc chiến tranh Yom Kippur, chiến tranh Iran-Iraq, chiến tranh Kuwait, chiến tranh vùng Vịnh. Ông đã tình nguyện tham gia nhóm chiến binh PMU chống lại IS từ hồi tháng 5/2015 với vai trò là một tay súng bắn tỉa. PMU vốn bao gồm khoảng 40 chiến binh tình nguyện theo đạo Hồi giáo Shia, Cơ đốc hoặc Yazidi, nhằm chống lại các phần tử khủng bố cực đoan tại Iraq.

Ông lão bắn tỉa tiêu diệt 321 phần tử khủng bố IS, lần đầu ông tiết lộ phương pháp chiến đấu

▼Sau gần 2 năm tham gia PMU, ông được miêu tả như một huyền thoại khi đã tiêu diệt được 321 phần tử IS. Ông Tahseen cho biết ông đã học được rất nhiều kỹ năng từ quân đội Nga và mới tiêu diệt được một chỉ huy của IS có tên Abu Hudaifa, cùng với đó là 2 tên tùy tùng khác.

Ông lão bắn tỉa tiêu diệt 321 phần tử khủng bố IS, lần đầu ông tiết lộ phương pháp chiến đấu

▼ Ông Tahseen hiện đang chiến đấu chống IS ở khu vực Jurf al Sakhar, miền Nam Baghdad, cách tỉnh Nineveh khoảng 640 km. Ông cho biết dù đã trải qua 4 cuộc chiến tranh khác nhau nhưng cuộc chiến với IS là lần đầu tiên ông tham gia chiến đấu với tư cách là một tay súng bắn tỉa: “Bạn thấy nơi này không? Có Chúa trên chứng giám, tôi đảm bảo rằng không ai có thể đến đây. Nhưng tôi đang rất thoải mái, cũng rất tự tại. Không phiến quân IS nào dám vượt qua ngọn núi này.”

Ông lão bắn tỉa tiêu diệt 321 phần tử khủng bố IS, lần đầu ông tiết lộ phương pháp chiến đấu

▼ Video về ông Tahseen được PMU đăng tải:

Ông muốn được chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố đến nỗi chỉ nghỉ 12 ngày mặc dù được lãnh đạo của PMU cho nghỉ tới 30 ngày.

Ông hy vọng kinh nghiệm chiến đấu của mình có thể giúp địa phương tổ chức những khối dân binh mạnh mẽ hơn nữa.

Hải Yến

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook