Thứ Năm, 12/05/2016 | 22:31

Xuất viện một ngày, nữ bệnh nhân sinh năm 1987 một mình trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy, vào phòng hành chính khóa cửa rồi tưới xăng lên người định châm lửa đốt.

Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nữ bệnh nhân đang sinh sống tại quận 10, TP HCM, nhập viện ngày 1/5 trong tình trạng nôn ói. Bệnh nhân có tiền sử mất ngủ kéo dài khoảng 2 năm nay. Các bác sĩ khoa Nội thần kinh phát hiện hôm ấy bệnh nhân uống khoảng 60 viên thuốc các loại. 

Sau 4 ngày điều trị tại khoa Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân xuất viện ngày 4/5 với tình trạng tâm thần tạm ổn, các xét nghiệm lâm sàng trong giới hạn bình thường, không có tổn thương các cơ quan. Người nhà được bác sĩ tư vấn đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần tại địa phương để được theo dõi thêm.

Chiều 5/5, bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy đi một mình vào phòng hành chính, khóa kỹ cửa lại. Phát hiện hành động bất thường của người phụ nữ lạ, nam điều dưỡng Nguyễn Minh Tâm theo dõi thấy bệnh nhân rưới chai xăng trên người rồi tìm bật lửa trong túi xách với ý định châm lửa, liền lao tới giằng lại. Nam điều dưỡng bị đổ xăng lên khắp người. Hai nữ điều dưỡng khác kịp thời phối hợp ngăn chặn, giật được bật lửa. Bệnh nhân được bảo vệ bệnh viện và công an phường khống chế đưa vào khoa cấp cứu. Hiện bệnh nhân điều trị ngoại trú tại một cơ sở chuyên khoa tâm thần, đã ổn định và ngủ được nhiều hơn.

Theo bác sĩ Hùng, diễn biến mọi việc xảy ra trong tích tắc khiến mọi người rất lo lắng. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì có thể đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ban giám đốc bệnh viện đã tuyên dương khen thưởng 3 điều dưỡng luôn trong tình trạng cảnh giác, phát hiện hành động bất thường và ngăn chặn kịp thời. Cách đây khoảng 6 năm, một nữ điều dưỡng tại khoa cũng đã bị thương khi ngăn bệnh nhân tâm thần dùng dao gọt trái cây để hành hung bệnh nhân khác.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo nhân viên y tế cần tăng cường cảnh giác hơn để chủ động phòng tránh các tình huống bất trắc. Gia đình có người nhà bị tâm thần cần đưa đến cơ sở y tế điều trị. “Nhiều người không chấp nhận thực tế con em mình bị tâm thần nên chần chừ đưa đi thăm khám, dẫn đến những kết cục đáng tiếc”, bác sĩ Hùng nói.

Lê Phương

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook