Chủ Nhật, 08/10/2017 | 23:41

Khoảng từ trưa mai, vùng biển Nghệ An-Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8.

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông. Đến 14h chiều nay, áp thấp nhiệt đới còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh với vận tốc 35km/h theo hướng Tây Tây Bắc.

Nóng: Lại thêm một áp thấp hướng về vùng biển Nghệ An-Quảng Ngãi, di chuyển với tốc độ rất nhanh
Từ trưa mai, các tỉnh Nghệ An – Quảng Ngãi bắt đầu có gió mạnh dần lên.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.Đến 7h sáng mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, giữ nguyên cấp 6-7, giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Từ trưa mai, vùng biển Nghệ An-Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cũng từ trưa mai, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 13h ngày 9/10 đến 13h ngày 10/10 phổ biến 100-150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi mưa lớn hơn 200mm.

Theo nhận định, áp thấp ít có khả năng mạnh lên thành bão, khi vào đất liền cũng không quá mạnh.

Video: Đám cưới Nghệ An ngày mưa bão

Theo vietnamnet

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook